Triều Tiên phóng tên lửa, nói Mỹ - Hàn sẽ phải ‘trả giá khủng khiếp’ nếu tấn công

Khánh An
Khánh An
02/11/2022 07:20 GMT+7

Một quan chức Triều Tiên cảnh báo sẽ “tiến hành sứ mệnh chiến lược” khiến Mỹ, Hàn Quốc “trả cái giá khủng khiếp nhất lịch sử”, nếu Triều Tiên bị tấn công.

Một chiếc F-35B tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Storm giữa Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 1.11

ảnh chụp màn hình yonhap

Hãng Yonhap ngày 2.11 đưa tin CHDCND Triều Tiên cảnh báo rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu quyết định tấn công, đồng thời cho rằng cuộc tập trận chung của 2 nước trên nhằm chuẩn bị cho khả năng này.

Ông Pak Jong-chon, bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, còn kêu gọi Washington và Seoul dừng hoạt động mà ông gọi là sự khiêu khích đối với Bình Nhưỡng.

“Nếu Mỹ và Hàn Quốc tìm cách sử dụng vũ lực mà không hề lo sợ, những biện pháp đặc biệt của lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành sứ mệnh chiến lược không trì hoãn và Mỹ, Hàn Quốc sẽ phải đối diện tình trạng khủng khiếp và trả giá khủng khiếp nhất lịch sử”, quan chức trên cảnh báo.

Triều Tiên bắn tên lửa gần lãnh hải, Hàn Quốc đáp trả

“Nên lưu ý rằng trong tình hình hiện tại, sẽ là sai lầm lớn nếu xem đây chỉ là một lời cảnh báo đe dọa”, theo ông Pak.

Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung Vigilant Storm từ ngày 31.10-4.11.

Mới nhất, Reuters ngày 2.11 dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên vừa phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, sau khi cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu tấn công.

Cuộc phóng diễn ra sau khi Bình Nhưỡng vào ngày 1.11 yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng tập trận quy mô lớn, gọi đó là sự khiêu khích có thể kéo theo “nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn sau đó”.

Đài YTN đưa tin cảnh báo không kích vang lên tại đảo Ulleung của Hàn Quốc vào thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa sáng 2.11. Một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho hay họ đang kiểm tra xem cảnh báo nào có liên quan cuộc phóng hay không.

Theo Kyodo, tên lửa của Triều Tiên dường như rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Còn theo Yonhap, Triều Tiên phóng "nhiều hơn một tên lửa".

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Mỹ tiếp tục lo ngại về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân, dù chưa rõ khi nào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến hành.

“Chúng tôi đã nói từ lâu rằng họ có thể tiến hành thử hạt nhân vào bất cứ lúc nào, và khó tiên đoán ở bất cứ mức độ chắc chắn nào về điều có thể khiến ông Kim Jong-un tiến hành”, ông trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân vào dịp hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia từ ngày 15-16.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.