Triều Tiên yêu cầu Mỹ, Hàn Quốc ngừng tập trận 'khiêu khích quân sự'

01/11/2022 08:14 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 31.10 yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn, nói đây là hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng các biện pháp "mạnh mẽ hơn".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận

reuters

"Tình hình ở bán đảo Triều Tiên và xung quanh một lần nữa lại bước vào giai đoạn đối đầu quyền lực nghiêm trọng do các động thái quân sự liên tiếp và liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc", Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải ngày 31.10.

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu một trong những cuộc tập trận không quân chung lớn nhất của hai nước hôm 31.10, với hàng trăm máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng 24 giờ mỗi ngày trong suốt một tuần, theo Reuters.

Không quân Mỹ cho biết cuộc tập trận này, có tên là Vigilant Storm, sẽ kéo dài đến ngày 5.11, với khoảng 240 máy bay chiến đấu thực hiện khoảng 1.600 phi vụ.

Tình hình nóng khi Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc-Mỹ tập trận

Washington và Seoul tin rằng Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành vụ thử bom hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017 và đã áp dụng chiến lược "răn đe" Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận quân sự lớn.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Triều Tiên "sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ trước các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài".

"Nếu Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng, Triều Tiên sẽ tính đến các biện pháp tiếp theo mạnh mẽ hơn", tuyên bố nêu.

"Nếu Mỹ không muốn có bất kỳ diễn biến nghiêm trọng nào không phù hợp với lợi ích an ninh của mình, họ nên dừng ngay lập tức các cuộc tập trận chiến tranh vô ích và không hiệu quả. Nếu không, họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả", theo tuyên bố.

Tuần trước, quân đội Hàn Quốc đã kết thúc cuộc tập trận thực địa Hoguk 22 kéo dài 12 ngày, bao gồm diễn tập đổ bộ và vượt sông, với một số hoạt động tiến hành chung với lực lượng Mỹ.

Triều Tiên nói cuộc tập trận chung này là hành động tập dượt chuẩn bị cho việc xâm lược và là bằng chứng cho chính sách thù địch của Washington và Seoul. Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa, tiến hành các cuộc tập trận trên không và bắn pháo ra biển để đáp trả.

Xem Hàn Quốc tập trận đổ bộ, chống khủng bố để sẵn sàng chiến đấu

Triều Tiên đã phớt lờ việc Mỹ liên tục kêu gọi khôi phục hoạt động đàm phán và thay vào đó đã tiến hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.