Triều Tiên phóng tên lửa sau khi máy bay ném bom Mỹ tập trận tại khu vực

30/08/2023 23:33 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc tối 30.8 thông báo đã phát hiện CHDCND Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển, chỉ vài giờ sau khi các máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tập trận tại khu vực.

Reuters dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa sau khi máy bay ném bom Mỹ tập trận tại khu vực - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa trước đây của Triều Tiên

REUTERS

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo ít nhất một quả tên lửa được phóng. Truyền thông Nhật đưa tin các quả tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã tăng cường giám sát và cảnh giác để đề phòng hành vi khiêu khích thêm, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó thông qua hợp tác chặt chẽ với Mỹ.

Vụ phóng diễn ra ngay trước khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày mà Triều Tiên đã lên án. Ngày 30.8, các máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ cũng có các cuộc tập trận riêng rẽ với máy bay Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bị coi là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong một tuyên bố ngày 30.8, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng bày tỏ lo ngại về khả năng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Triều Tiên và Nga đang được xúc tiến tích cực, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Hải quân Triều Tiên sẽ trang bị vũ khí hạt nhân

Ông Kirby nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây đến Triều Tiên để thuyết phục nước này bán đạn pháo cho Nga. Vị quan chức Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều vi phạm các lệnh cấm vận. Nga và Triều Tiên chưa lập tức bình luận về thông tin của ông Kirby.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.