Triều Tiên thay tướng cấp cao, kêu gọi sẵn sàng trước nguy cơ xung đột

Khánh Như
Khánh Như
10/08/2023 08:15 GMT+7

Các thông báo được lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại một cuộc họp của đảng Lao động cầm quyền.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10.8 cho hay Lãnh đạo Kim Jong-un đã thay tướng hàng đầu của quân đội và kêu gọi chuẩn bị nhiều hơn cho nguy cơ xảy ra xung đột. Lời kêu gọi bao gồm tăng cường sản xuất vũ khí và mở rộng các cuộc tập trận quân sự.

Các bình luận được ông Kim đưa ra tại cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa 8.

Triều Tiên thay tổng tham mưu trưởng, kêu gọi sẵn sàng trước nguy cơ xung đột

Trong cuộc họp, ông đã miễn nhiệm vị tướng hàng đầu của quân đội, Tổng tham mưu trưởng Pak Su-il, mà không giải thích chi tiết.

Tướng Ri Yong-gil được bổ nhiệm vào vị trí bị bỏ trống, mặc dù vẫn chưa rõ liệu ông có giữ vai trò bộ trưởng quốc phòng hay không.

Triều Tiên thay tướng cấp cao, kêu gọi sẵn sàng trước nguy cơ xung đột  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự cuộc họp mở rộng lần thứ 7 của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 ngày 9.8

KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi tiến hành các cuộc tập trận để vận hành hiệu quả các loại vũ khí và thiết bị mới nhất của đất nước nhằm duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, theo báo cáo của KCNA.

Ông Kim cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tất cả các cơ sở công nghiệp vũ khí, đạn dược để đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các loại khí tài quân sự khác nhau một cách nghiêm túc để đáp ứng nhu cầu tác chiến.

Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm đạn pháo, rốc két và tên lửa. Nga và Triều Tiên đã phủ nhận những tuyên bố đó.

Triều Tiên duyệt binh với những vũ khí mới nhất

Triều Tiên dự kiến tổ chức một cuộc duyệt binh vào ngày 9.9, nhân dịp quốc khánh lần thứ 75 của nước này, theo hãng tin Reuters. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch mở các cuộc tập trận quân sự từ ngày 21 đến 24.8, điều mà phía Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa đối với an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.