Triều Tiên tiếp nhận công dân về nước sau thời gian đóng cửa biên giới vì Covid-19

27/08/2023 08:11 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã cho phép công dân nước này ở nước ngoài quay trở về sau nhiều năm kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vì đại dịch Covid-19.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải ngày 27.8, Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Khẩn cấp Nhà nước của Triều Tiên cho biết việc cho cho phép công dân về nước phù hợp với việc điều chỉnh mức độ chống dịch sau khi "tình hình đại dịch trên toàn thế giới đã lắng dịu".

"Những người quay về sẽ được theo dõi y tế thích hợp tại các khu cách ly trong một tuần", tuyên bố cho hay.

Triều Tiên tiếp nhận công dân về nước sau thời gian đóng cửa biên giới vì Covid-19 - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục cho chuyến bay của hãng Air Koryo tại sân bay ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

KYODO

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên lần đầu tiên thực hiện chuyến bay từ thủ đô Bình Nhưỡng của nước này đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, kể từ khi Triều Tiên áp dụng chính sách phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch vào năm 2020.

Hiện chưa rõ ai có mặt trên chuyến bay, nhưng các công ty du lịch phương Tây hoạt động ở Triều Tiên cho biết đây có vẻ là máy bay sẽ chở những người Triều Tiên bị mắc kẹt ở Trung Quốc về nước sau nhiều năm đóng cửa biên giới.

Làn sóng Covid-19 mới có đáng lo ngại?

Số lượng tàu lửa và tàu thủy chở hàng đã tăng chậm trong năm qua, nhưng Triều Tiên mới chỉ bắt đầu cho phép người đi lại qua biên giới gần đây.

Lần đầu tiên kể từ trước đại dịch, các phái đoàn chính phủ Trung Quốc và Nga đã bay tới Bình Nhưỡng vào tháng trước. Và trong tháng này, xe buýt chở các vận động viên Triều Tiên đi tham dự giải đấu taekwondo ở Kazakhstan đã vượt biên giới sang Trung Quốc.

Nhiều phái đoàn nước ngoài đã đóng cửa đại sứ quán của họ ở Bình Nhưỡng vì không thể luân chuyển nhân viên hoặc vận chuyển vật tư trong phần lớn thời gian đại dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.