Triều Tiên tiếp tục nã pháo, Hàn Quốc dọa phản ứng

06/01/2024 20:24 GMT+7

CHDCND Triều Tiên vừa bắn khoảng 60 quả đạn pháo ra vùng biển gần đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc trong ngày thứ hai liên tiếp, giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng.

Quân đội Hàn Quốc ngày 6.1 thông báo đã phát hiện Triều Tiên bắn khoảng 60 quả đạn pháo ra vùng biển phía tây nước này trong cuộc tập trận ngày thứ hai liên tiếp.

Triều Tiên tiếp tục nã pháo, Hàn Quốc dọa phản ứng- Ảnh 1.

Pháo tự hành K9 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận đáp trả Triều Tiên ngày 5.1

AFP

Các quả đạn pháo được bắn từ khu vực ven biển phía tây nam của Triều Tiên từ 16-17 giờ (giờ địa phương), hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đưa tin.

Trước đó, trong ngày 5.1, Triều Tiên bất ngờ bắn khoảng 200 quả đạn pháo gần 2 đảo tiền tiêu Yeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc. Chính quyền Hàn Quốc lập tức sơ tán cư dân trên các đảo này trong khi quân đội nước này cũng tổ chức tập trận bắn đạn thật để đáp trả.

JCS hối thúc Triều Tiên dừng những hành động gây đe dọa hòa bình và leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc còn cảnh báo sẽ có hành động nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa, dù không nêu rõ cụ thể sẽ làm gì.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo sản xuất bệ phóng tên lửa, sẵn sàng "so kè quân sự"

Các quan chức quân đội Hàn Quốc đã nói không có kế hoạch tập trận bắn đạn thật để phản ứng như hôm 5.1. Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã bắn gấp đôi số lượng đạn mà Triều Tiên bắn ra vùng đệm trên biển giữa hai miền.

Sau màn ăn miếng, trả miếng ngày 5.1, quân đội Triều Tiên nói rằng cuộc diễn tập là "biện pháp phản ứng tự nhiên" trước những vụ bắn pháo gần đây của Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phản ứng mạnh ở mức độ chưa từng thấy. Bình Nhưỡng cũng nói rằng cuộc tập trận của mình không gây ảnh hưởng gì đến các đảo ở khu vực giới tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.