Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa Hwasong-18, gửi cảnh báo tới Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/07/2023 07:07 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 13.7 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất Hwasong-18 hôm 12.7.

Triều Tiên cho hay trong cuộc thử nghiệm ngày 12.7, Hwasong-18 đã bay 1.001 km đến độ cao 6.648 km. KCNA nhấn mạnh thời gian bay kéo dài 74 phút của Hwasong-18 là thời gian dài nhất từ trước đến nay đối với một cuộc thử tên lửa của Triều Tiên. KCNA còn viết rằng trong giai đoạn thứ hai và thứ ba của cuộc phóng, tên lửa bay theo quỹ đạo nghiêng ở độ cao lớn để đảm bảo an toàn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm Hwasong-18 ngày 12.7 và tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp ngày càng mạnh mẽ để tự bảo vệ mình cho đến khi Mỹ và các đồng minh từ bỏ các chính sách thù địch của họ, theo KCNA.

Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-18, gửi cảnh báo tới Mỹ

Hwasong-18 đã được phóng thử lần đầu tiên vào tháng 4 và đây là ICBM đầu tiên của Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn, vốn có thể cho phép triển khai tên lửa nhanh hơn trong chiến tranh, theo Reuters.

KCNA nhấn mạnh Hwasong-18 là vũ khí cốt lõi của lực lượng tấn công hạt nhân của Triều Tiên."Cuộc thử là một quá trình thiết yếu nhằm phát triển hơn nữa lực lượng hạt nhân chiến lược của CHDCND Triều Tiên, đồng thời đóng vai trò như một lời cảnh báo thực tế mạnh mẽ" tới các đối thủ, theo KCNA.

Triều Tiên tuyên bố thử vũ khí 'cốt lõi', gửi cảnh báo tới Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên trong hình ảnh do KNCA công bố vào ngày 13.7

Reuters

Cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng bằng cách triển khai tàu ngầm và máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiến hành lập kế hoạch chiến tranh hạt nhân với Hàn Quốc, KCNA cảnh báo tình hình an ninh quân sự "đã đạt đến giai đoạn khủng hoảng hạt nhân ngoài thời kỳ Chiến tranh Lạnh".

KCNA khẳng định cuộc thử nghiệm Hwasong-18 "không có tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng". Nhật Bản cho hay tên lửa do Triều Tiên phóng hôm 12.7 đã rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên và cách phía bắc đảo Okushiri của Nhật Bản khoảng 250 km về phía tây, theo Reuters.

Triều Tiên tố máy bay Mỹ vi phạm không phận, cảnh báo có thể bắn hạ

Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 12.7 đã phát hiện cuộc phóng tên lửa mới nói trên của Triều Tiên và đã cùng với Mỹ lên án cuộc phóng này.

Chủ tịch hiện tại của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh ngày 12.7 cho hay Hội đồng Bảo an sẽ họp công khai vào ngày 13.7 để thảo luận về cuộc phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, theo Reuters. Cuộc họp được yêu cầu bởi Mỹ, Albania, Pháp, Nhật Bản, Malta và Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.