Triều Tiên tuyên bố tiếp tục chương trình phóng vệ tinh

08/05/2015 16:42 GMT+7

(TNO) Triều Tiên ngày 8.5 chỉ trích những cáo buộc của Mỹ cho rằng chương trình nghiên cứu không gian của Bình Nhưỡng là phát triển tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố đưa thêm nhiều vệ tinh lên quỹ đạo, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

(TNO) Triều Tiên ngày 8.5 chỉ trích những cáo buộc của Mỹ cho rằng chương trình nghiên cứu không gian của Bình Nhưỡng là phát triển tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố đưa thêm nhiều vệ tinh lên quỹ đạo, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên - Ảnh: Reuters
AFP dẫn lại thông cáo Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia Triều Tiên (NADA) ngày 8.5 bác bỏ “những cáo buộc rác rưởi của Mỹ”, đồng thời tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh chương trình không gian của nước này.
“Dù cho bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực thù địch nào ngăn cản, thách thức việc phóng tên lửa, các vệ tinh của chúng tôi vẫn được đưa vào quỹ đạo, hết cái này đến cái khác, vào thời điểm và địa điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo tối cao”, NADA cho biết thêm.
NADA đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh để nước này trở thành một cường quốc trong lĩnh vực không gian vũ trụ.
“Tình trạng phóng và sản xuất vệ tinh vẫn không thay đổi mặc cho các thế lực thù địch bác bỏ và Triều Tiên không bao giờ từ bỏ chương trình không gian vũ trụ, dù cho bất kỳ ai phản đối”, ông Kim Jong-un tuyên bố.
Hồi tháng 12.2012, Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 mang vệ tinh vào quỹ đạo, mô tả đây là một dự án hòa bình, thuần khoa học, theo AFP.
Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc lên án động thái này và gọi đây là một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Liên Hiệp Quốc cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, đồng thời thông qua các nghị quyết cấm Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân sau những vụ thử nghiệm hạt nhân trong năm 2006 và 2009.
Bình Nhưỡng, bức xúc trước những biện pháp từng phạt của Liên Hiệp Quốc, đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào tháng 2.2013.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một chương trình xây dựng quy mô lớn đang diễn ra tại Trung tâm Phóng vệ tinh Sohae của Triền Tiên kể từ giữa năm 2013, tập trung vào việc nâng cấp bệ phóng để có thể phóng tên lửa có tầm xa hơn Unha-3, theo AFP.
Viện nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho rằng Trung tâm Phóng vệ tinh Sohae sau khi hoàn tất nâng cấp có thể phóng những tên lửa có chiều dài 50 m, dài hơn Unha-3 gần 70%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.