Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa Hwasong-17 và con gái ông Kim có mặt khi phóng

17/03/2023 07:20 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cho biết nước này đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17, loại tên lửa lớn nhất của họ, trong vụ thử nghiệm có sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái ông.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, vụ phóng tên lửa diễn ra vào sáng 16.3 được xem là hành động "đáp trả cứng rắn" trước cuộc tập trận quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Cuộc diễn tập phóng vũ khí chiến lược là dịp để đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những kẻ thù đang cố tình làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng cách liên tục dùng đến các mối đe dọa quân sự một cách vô trách nhiệm và liều lĩnh", hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết ngày 17.3.

Xem nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái quan sát phóng tên lửa Hwasong-17

Hình ảnh được Bình Nhưỡng công bố cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang theo dõi vụ phóng cùng với con gái ông. Ngoài ra, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đăng tải các tấm không ảnh dường như được chụp bởi một camera gắn trên tên lửa, Reuters cho hay.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa Hwasong-17, con gái ông Kim có mặt - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un và con gái theo dõi vụ phóng tên lửa ngày 16.3

RODONG SINMUN

Triều Tiên phóng ICBM ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bay tới Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, thảo luận về cách thức đối phó với Bình Nhưỡng.

Mỹ-Hàn Quốc tập trận chung lớn nhất, Triều Tiên bắn tên lửa phản ứng

Trước đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm 13.3 đã khởi động cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày mang tên "Lá chắn Tự do", với quy mô chưa từng thấy kể từ năm 2017, nhắm đến các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Ông Kim cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng với các cuộc tập trận quân sự. Nhà lãnh đạo "nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho kẻ thù sợ hãi, thực sự ngăn được chiến tranh và đảm bảo cuộc sống hòa bình của nhân dân chúng ta", theo KCNA.

Hwasong-17 là tên lửa lớn nhất của Triều Tiên và là ICBM chạy bằng nhiên liệu lỏng, di động lớn nhất trên thế giới. Nó được cho là có tầm bắn có thể mang đầu đạn hạt nhân tới các mục tiêu ở bất cứ đâu tại Mỹ.

Tên lửa được phóng từ một sân bay ở Bình Nhưỡng và KCNA cho biết nó đã đạt được độ cao tối đa 6.045 km và bay qua quãng đường 1.000 km chỉ trong hơn 69 phút, trước khi rơi xuống biển khơi. Bản tin cho biết vụ thử nghiệm không gây ra mối đe dọa an toàn cho bất kỳ quốc gia láng giềng nào.

Hwasong-17 - "tên lửa quái vật" mới của Triều Tiên mạnh ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.