Triều Tiên xác nhận thử nghiệm chương trình vệ tinh do thám

19/12/2022 08:59 GMT+7

Hôm 19.12, Hãng thông tấn KCNA đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thực hiện vụ thử “giai đoạn cuối, quan trọng” của chương trình phát triển vệ tinh do thám, tiến tới phóng vệ tinh vào tháng 4.2023.

Vụ phóng thử nghiệm vệ tinh do thám của Triều Tiên hôm 18.12

Reuters

Thông tin trên được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản loan báo Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung về hướng bờ đông của nước này.

Cơ quan Phát triển Không gian Vũ trụ Quốc gia (NADA) của Triều Tiên thực hiện vụ thử tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở miền tây bắc lãnh thổ nhằm kiểm tra năng lực chụp ảnh vệ tinh, truyền dữ liệu và hệ thống kiểm soát mặt đất và các trạm kiểm soát mặt đất, theo KCNA.

Một tên lửa đẩy mang theo một vệ tinh giả, vốn mang theo nhiều camera, bộ truyền phát hình ảnh, thiết bị điều khiển và pin lưu trữ, được phóng ở góc nghiêng đạt độ cao 500 km.

"Chúng tôi xác nhận các chỉ số kỹ thuật quan trọng như công nghệ vận hành camera trong điều kiện không gian, năng lực xử lý và truyền dữ liệu của các thiết bị viễn thông, độ chính xác của hệ thống kiểm soát mặt đất trong việc theo dõi và kiểm soát", KCNA dẫn lời một người phát ngôn của NADA.

Người phát ngôn gọi vụ thử hôm 18.12 là phần cuối của quy trình phóng vệ tinh do thám, dự kiến hoàn tất vào tháng 4 năm sau.

KCNA cũng công bố hai hình ảnh đen-trắng, độ phân giải thấp, do máy ảnh trên vệ tinh chụp thủ đô Seoul và thành phố cảng Incheon gần đó.

Có gì đặc biệt về động cơ tên lửa ICBM Triều Tiên mới thử nghiệm?

Triều Tiên năm nay thực hiện các vụ thử tên lửa với số lượng và tần suất chưa từng có, bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được thiết kế để bắn đến Mỹ.

Vài ngày trước, Bình Nhưỡng cũng thử nghiệm động cơ lực đẩy cao nạp bằng nhiên liệu rắn, mà theo các chuyên gia cho rằng có thể phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Sau khi giám sát cuộc thử nghiệm tại Sohae, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ “kỳ vọng rằng một loại vũ khí chiến lược kiểu mới sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất”, theo KCNA.

Hồi tháng 3, ông Kim đã đến thăm Sohae và kêu gọi mở rộng cơ sở này, vốn được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ tên lửa khác nhau.

Tính năng của Hwasong-17 - ‘tên lửa quái vật’ mới của Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.