Olympic 2024

Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Paris, Pháp)
03/08/2024 17:22 GMT+7

Ngay sau loạt bắn chung kết 25 m súng ngắn thể thao nữ Olympic 2024 vào chiều 3.8, xạ thủ xinh đẹp Trịnh Thu Vinh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn. Cô dừng chân ở loạt bắn thứ bảy và không thể có huy chương.

Cảm xúc của Thu Vinh lúc này thế nào?

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Tôi rất tiếc và cũng rất buồn. Nói không buồn là không đúng vì tôi rất hy vọng sẽ có thành tích ở nội dung này nhưng đúng là quá tiếc. Tôi khởi đi khá tốt, có lúc đã áp sát vị trí dẫn đầu sau 10 viên. Nhưng sau đó tôi chỉ bắn được 3/5 viên đạn trúng hồng tâm ở từng loạt bắn, trong khi đối thủ quá hay, bắn ổn định 4/5 viên, nên tôi bị tuột lại. Tôi đã kém may mắn và không thể vượt qua chính mình khi chỉ bắn 3-3-3, nghĩa là mỗi 5 viên vào 3 trong khi các xạ thủ khác như của Hàn Quốc hay Pháp bắn quá tốt.

Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'- Ảnh 1.

Thu Vinh vào thời điểm kết thúc loạt bắn thứ bảy

QUANG TUYẾN

Thu Vinh có thể nói gì về loạt bắn chung kết, vì sao kết quả lại không như kỳ vọng?

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Bắn chung kết mọi thứ như từ đầu, không thể lấy kết quả vòng loại làm thước đo. Nhất là các viên đạn bắt buộc phải trúng hồng tâm, từ 10.2 trở lên mới tính là trúng, chứ không phải chỉ bắn vào ô 10 điểm như vòng loại là có điểm. Nếu bắn chỉ vào ô 10 mà không vào hẳn bên trong thì cũng không có điểm. Chính vì yêu cầu khắt khe đó là thách thức rất lớn, khiến các xạ thủ không dễ bắn chính xác tất cả loạt bắn. Bản thân tôi đã cố gắng nhưng trong 25 viên chỉ bắn được 16 lần vào. Điều này cho thấy kỹ thuật mình cũng chưa phải đã hoàn thiện, phải có những cải thiện tốt hơn.

Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'- Ảnh 2.

Trịnh Thu Vinh chia sẻ với nhà báo Quang Tuyến

Có thông tin Thu Vinh đau vai trước ngày bắn nên cũng có ảnh hưởng đến kết quả?

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Tôi có đau vai nhẹ từ trước ngày thi đấu nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng nén đau để vượt qua tất cả. Nếu so với thành tích trước đây thì 2 nội dung thi Olympic lần này, tôi đều có kết quả khá tốt. Điều đó cho thấy thời gian qua tôi đã có những điều chỉnh tốt về phương pháp, chiến thuật thi đấu theo chỉ bảo của HLV cũng như ổn định tâm lý hơn. Chỉ tiếc là ở thời điểm quyết định, mình chưa đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực, để có thể mang về một tấm huy chương cho bắn súng. Thực sự là tôi vẫn còn ngẩn ngơ như vừa để vuột mất cái gì đáng quý khi chưa thành công ở 2 nội dung của mình.

Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'- Ảnh 3.

Đoàn Việt Nam và khán giả cùng chia sẻ với Trịnh Thu Vinh

QUANG TUYẾN

Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'- Ảnh 4.

Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'- Ảnh 5.

Xạ thủ Thu Vinh xếp thứ 7, tiếc nuối chia tay Olympic Paris 2024

Sau Olympic Paris, Thu Vinh dự định gì cho tương lai?

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Nữ xạ thủ thì dễ vướng bận chuyện gia đình nên tôi cũng phải dành thời gian để sắp xếp thời gian tới việc tập luyện sao cho không ảnh hưởng đến những cố gắng tiếp theo. Tôi sẽ có cơ hội làm lại và quyết tâm nhắm đến suất dự Olympic năm 2028, muốn vậy tôi sẽ nỗ lực trau dồi hơn nữa về kỹ thuật và trui rèn thêm kinh nghiệm trận mạc để có thành tích ổn định, tiến bộ hơn ở các giải khu vực và châu lục. Trước mắt là Đại hội thể thao trong nhà và bãi biển châu Á ở Thái Lan tháng 11 năm nay. Tôi hy vọng sẽ có được những thành tích tốt để tạo đà cho tương lai.

          Đối thủ quá mạnh


"Tôi xin gửi lời xin lỗi và cũng xin cảm ơn các cấp lãnh đạo, người hâm mộ, giới báo chí đã ủng hộ, đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Hôm nay tôi đã rất nỗ lực thi đấu, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của HLV để vượt qua chính mình, bài bắn nhanh thành tích tốt hơn ngày hôm qua. Tuy nhiên vì các đối thủ quá mạnh nên dù nỗ lực nhưng tôi đã không thể có được thành tích tốt hơn, để có thể có được huy chương.

Tôi hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục được đầu tư, được các HLV dẫn dắt để có thể cải thiện thành tích", Trịnh Thu Vinh nói.
                                             Mỹ Trang
Trịnh Thu Vinh: 'Tôi xin lỗi, tôi tiếc ngẩn ngơ như để tuột điều gì đáng quý…'- Ảnh 6.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.