Trợ lý HLV tuyển Croatia, Mandzukic bị đuổi khỏi sân vì quả phạt đền tranh cãi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2022 06:08 GMT+7

Trợ lý HLV tuyển Croatia, Mario Mandzukic đã bị đuổi khỏi sân vì phản đối quả phạt đền của Argentina, được ghi bởi Lionel Messi , trong trận bán kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay (14.12).

Đội bóng Nam Mỹ được hưởng quả phạt đền ở phút 34 sau khi thủ môn Dominik Livakovic phạm lỗi với Julian Alvarez trong pha đối mặt. Thủ môn của tuyển Croatia đã bị phạt thẻ vàng và tiền vệ Mateo Kovacic cũng nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng, nhưng trợ lý HLV là Mandzukic nhận thẻ đỏ từ trọng tài Daniele Orsato. Cựu tiền đạo Mandzukic đã bị đuổi khỏi sân vì phàn nàn về quả phạt đền giữa lúc đội bóng châu Âu có một khởi đầu tích cực ở trận này.

Tình huống thủ môn Dominik Livakovic phạm lỗi với Julian Alvarez

AFP

Lionel Messi đã thực hiện thành công quả phạt đền cho Argentina, bàn thắng thứ 5 của anh tại World Cup 2022 để cùng Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Alvarez sau đó lập cú đúp, trong đó Messi kiến tạo bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina.

Trợ lý HLV tuyển Croatia, Mandzukic (trái) bị đuổi khỏi sân vì phản ứng quả phạt đền

AFP

Các huyền thoại của M.U là Roy Keane và Gary Neville lại đồng cảm với Croatia, khi cả hai đều tin rằng lẽ ra trọng tài không nên trao quả phạt đền. Neville nói với ITV: “Đó không phải tình huống dẫn đến một quả phạt đền. Thủ môn lao ra, rồi dừng lại khi cú sút chuẩn bị được thực hiện và Alvarez lao vào anh ấy và va chạm vào chân của thủ môn”. Trong khi đó, Keane nói thêm: “Tôi đồng ý, tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền”.

Bản tin World Cup (14.12): Messi và Alvarez quá xuất sắc, Argentina vào chung kết

Với chiến thắng này, tuyển Argentina vào chung kết (diễn ra ngày 18.12) gặp đội thắng trong cặp đấu bán kết còn lại giữa đương kim vô địch Pháp và Ma Rốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.