Trợ lý ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định cam kết với Đài Loan

02/12/2021 17:38 GMT+7

Reuters ngày 2.12 đưa tin Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink cho biết Washington có cam kết vững chắc trong việc hỗ trợ Đài Loan.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink

afp

Phát biểu này được ông Kritenbrink đưa ra tại Singapore trong khuôn khổ chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á từ 27.11 đến 4.12.

“Khi sự đe dọa và các hành động mang tính cưỡng ép từ Trung Quốc gia tăng, tôi nghĩ chúng ta cần phải đáp trả theo cách thích hợp. Chúng tôi dự định sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của và cam kết vững chắc của mình”, ông Kritenbrink phát biểu trước báo chí tại Singapore.

Với các nước Đông Nam Á, ông Kritenbrink đề cập phối hợp với phía Malaysia trong việc tăng cường thực thi pháp luật để chống lại nạn buôn người và lạm dụng lao động.

Tổng thống Biden nói Mỹ không khuyến khích Đài Loan độc lập

Ông Kritenbrink cũng cho biết đã trao đổi với các nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á về việc gây thêm áp lực lên chính quyền quân sự Myanmar. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.