Trở ngại lớn nhất cho tham vọng chip của Trung Quốc

21/11/2021 10:17 GMT+7

Nỗ lực vươn tới khả năng tự cung tự cấp chất bán dẫn của Trung Quốc sẽ không hề dễ dàng khi nước này luôn thiếu hụt nhân tài trong nhiều năm nay.

Richard Chang Rugin, người sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành hãng sản xuất chip Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), nhận thấy trở ngại lớn nhất của Trung Quốc trong việc đạt được khả năng tự cung tự cấp về chất bán dẫn là tình trạng thiếu hụt nhân tài kinh niên trong ngành, chứ không phải thiếu kinh phí.

Trong một hội nghị ở Thượng Hải hôm 18.11, ông Chang nói, “hỗ trợ vốn và chính sách không phải là vấn đề” ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng là thị trường lớn nhất đối với thiết bị sản xuất chip. Theo ông, việc trau dồi tài năng ngành bán dẫn của Trung Quốc “không nên chỉ là về giáo dục học thuật, mà còn về thực hành”, chẳng hạn như kinh nghiệm trong các nhà máy.

Tình trạng thiếu hụt nhân tài trong ngành bán dẫn của Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm

Reuters

Đánh giá của ông về sự mất cân bằng cung cầu nhân lực trong ngành đã được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường gần đây. Nhu cầu về công nhân trong ngành công nghiệp bán dẫn tăng cao hơn bao giờ hết. Theo 51job.com, ngành này đã mang lại thêm 65% nhân lực mới trong quý đầu năm nay, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Điều đó xảy ra khi số lượng đăng ký công ty bán dẫn mới ngày càng tăng.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân tài trong ngành bán dẫn của Trung Quốc luôn nghiêm trọng. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Tài chính Giáo dục Trung Quốc, con số thiếu hụt này đã tăng lên khoảng 300.000 người vào năm 2019, cao gấp đôi so với 150.000 vào năm 2015. Có gần 512.000 người làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn ở đại lục vào cuối năm 2019, nhưng vẫn khó đáp ứng nhu cầu của ngành về lực lượng lao động vốn cần 745.000 người cho năm 2022, theo ước tính từ Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc.

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng chi tiêu cho nghiên cứu khoa học cơ bản, bao gồm cả chất bán dẫn, lên 8% tổng chi phí nghiên cứu và phát triển. Dù vậy, việc thiếu nhân tài bán dẫn đã khiến các công ty Trung Quốc chiêu mộ nhiều nhân tài hơn từ Đài Loan, đặc biệt là các giám đốc điều hành kỳ cựu.

Ông Chang trước đó bày tỏ thái độ lạc quan về khả năng Trung Quốc sẽ bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn, nhưng lúc này ông cho rằng tình hình đang trở nên khó khăn hơn vì tình trạng thiếu chip toàn cầu và căng thẳng Bắc Kinh - Washington. “Cả thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip, từ công nghiệp xe hơi đến thiết bị gia dụng. Nhưng Trung Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn vì lệnh trừng phạt kinh tế và chính trị mà các nước khác áp đặt”.

Hiện ông Chang vẫn tiếp tục tham gia vào nỗ lực phát triển chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Trung Quốc. Ông đang là chủ tịch của công ty gia công chip mới SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co nằm ở thành phố Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông. South China Morning Post trích dẫn các nguồn tin cho biết, công ty này đã bắt đầu sản xuất các tấm silicon 8 inch và đang thử nghiệm dây chuyền sản xuất 12 inch mới.

Samsung chọn Texas làm nơi đặt nhà máy chip mới trị giá 17 tỉ USD
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.