Trộm 3.300 USD lãnh 4 năm tù

26/09/2014 14:44 GMT+7

(TNO) Ngày 26.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Văn Vịnh (26 tuổi, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ) 4 năm tù giam về tội 'Trộm cắp tài sản'.

(TNO) Ngày 26.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Văn Vịnh (26 tuổi, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ) 4 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.


Đỗ Văn Vịnh tại phiên tòa ngày 26.9

Theo cáo trạng, ngày 14.5, khi đi bộ qua một ngôi nhà trên đường Thành Cổ (phường 3, TP.Đông Hà), Vịnh nghe tiếng chim hót liền lẻn vào nhà ý định bắt trộm.

Khi trèo lên tầng hai ngôi nhà, do thấy trong nhà có người nên Vịnh ngồi nấp. Nhìn sang nhà bên cạnh, thấy cửa sổ bên hông nhà không đóng, Vịnh đã “tiện thể”... ghé qua và lấy trộm 3.300 USD trong chiếc ví da mà chủ nhà đặt trên bàn.

Khi Vịnh quay lại chỗ nấp cũ thì ông Zeng Zhao Feng, chủ nhà, phát hiện mất tiền và nhìn thấy Vịnh đang nấp bên hông nhà bên cạnh, liền báo cho lực lượng công an.

Phát hiện công an và mọi người đến, Vịnh hốt hoảng trèo xuống đất bỏ chạy nhưng không thoát.

Được biết, Vịnh là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn chứng nào tật ấy.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Xóa sổ băng chuyên trộm cắp tài sản của cơ quan nhà nước
>> 54 tháng tù cho 2 kẻ lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.