Trộm 44 nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2, lãnh án 2 năm tù

17/09/2022 06:35 GMT+7

Ngày 16.9, TAND Q.1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (ảnh, 50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

HĐXX buộc bị cáo Thái bồi thường 15,2 triệu đồng cho Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Song Mai

Theo cáo trạng, Thái đã thực hiện 2 vụ trộm các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối đường Tôn Đức Thắng, Q.1 qua TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Vụ thứ nhất, khoảng 4 giờ ngày 3.5.2022, Thái lái xe lên cầu Thủ Thiêm 2 lấy 32 nắp chắn rác bằng kim loại mang đến vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh của bà Nguyễn Thị Mười bán được 700.000 đồng (10.000 đồng/kg). Với thủ đoạn tương tự, 5 giờ ngày 5.5.2022, Thái đến cầu Thủ Thiêm 2 lấy 12 nắp chắn rác mang bán cho người đàn ông (không rõ lai lịch) được 400.000 đồng.

Qua truy xét camera, CQĐT Công an Q.1 mời Thái đến trụ sở làm việc. Tại CQĐT, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết luận định giá tài sản, 44 nắp chắn rác trị giá hơn 15,2 triệu đồng.

Đối với bà Mười khi mua 32 nắp chắn rác không biết là tài sản do Thái phạm tội mà có nên CQĐT không xử lý. Đối với người đàn ông không rõ lai lịch mua 12 nắp chắn rác của Thái, CQĐT không xác định được nhân thân, lai lịch nên không ghi được lời khai để làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.