Trộm đào đường hầm đột nhập trung tâm thương mại ở Philippines lấy đi nhiều trang sức

03/01/2024 17:42 GMT+7

Một băng trộm đã đào đường hầm đột nhập khu trung tâm thương mại sầm uất ở thành phố Ozamiz (tỉnh Misamis Occidental) của Philippines, từ hôm 31.12.2023, cướp tiền mặt và số trang sức với tổng trị giá hơn 41 triệu peso (khoảng 736.000 USD).

Trộm đào đường hầm đột nhập trung tâm thương mại ở Philippines lấy đi nhiều trang sức- Ảnh 1.

Camera an ninh tại cửa hàng trong trung tâm thương mại ghi hình 3 nghi phạm

SỞ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ OZAMIZ

Trang tin Rappler hôm 2.1 dẫn lời thiếu tá Euridecy Revillas, Phó giám đốc cảnh sát thành phố Ozamiz, cho biết đã bắt giữ một người tên April John Permanhil, một nhân viên lễ hội bị nghi ngờ tiếp tay băng trộm đào đường hầm vào trung tâm mua sắm Gaisano lúc đêm giao thừa 31.12.2023.

Thiếu tá Revillas cho hay phía cảnh sát đang tìm kiếm 3 nghi phạm xuất hiện trong băng ghi hình CCTV ngày 1.1 trong lúc đột nhập vào hầm chứa của các cửa hàng trang sức GKC và Oro Italia Fine thuộc trung tâm mua sắm Gaisano.

CCTV cũng ghi hình băng trộm tìm cách mở bung máy rút tiền tự động (ATM) của ngân hàng MetroBank đặt bên trong trung tâm.

"Đường hầm bắt đầu từ khu lễ hội ở khu nhà riêng bên cạnh trung tâm thương mại", thiếu tá Revillas cho biết.

Kết quả điều tra cho thấy từ khu lễ hội, băng trộm đào xuyên đường ống thoát nước xây bằng xi măng và đến khu vực nhà ăn của trung tâm mua sắm.

Khi lọt vào bên trong, băng trộm phá tung cây ATM MetroBank và lấy đi 80.000 peso tiền mặt.

Kế đến, bọn chúng xâm nhập hầm chứa của cửa hàng nữ trang GKC để lấy số nữ trang và tiền mặt trị giá hơn 1,7 triệu peso. Mục tiêu kế tiếp là cửa hàng nữ trang Oro Italia Fine, với số hàng hóa trị giá khoảng 40 triệu peso bị mất cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.