Trộm đồ của bệnh nhân, người đàn ông ngã từ tầng 4 bệnh viện xuống tử vong

Lê Tân
Lê Tân
26/03/2022 08:21 GMT+7

Lấy trộm điện thoại của bệnh nhân rồi trèo qua lan can bỏ trốn, ông Đ.T.H (Hải Phòng) đã ngã từ tầng 4 nhà B, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xuống đất và tử vong.

Sáng 26.3, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) xác nhận tại đây vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Nhà B Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

LT

Theo đó vào khoảng 5 giờ sáng hôm qua (25.3), ông Đ.T.H (47 tuổi, P.Lam Sơn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) ngã từ tầng 4, nhà B của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xuống đất.

Phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã đưa ông H. đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an Q.Lê Chân đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ông H. là người đến chăm bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật tiêu hóa. Sáng sớm ngày 25.3, ông H. nằm ở hành lang tầng 4 thì phát hiện cửa phòng 404 không khóa nên đã lẻn vào lấy điện thoại của một bệnh nhân đang nằm tại đây.

Bị phát hiện hành vi trộm cắp, ông H. trèo ra lan can của phòng 404 rồi không may ngã xuống đất.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp hạn chế người ra vào, khuyến cáo không thăm bệnh nhân đang điều trị. Mỗi bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chỉ có 1 người nhà được cấp thẻ để vào chăm sóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.