Trốn truy nã tội giết người vẫn tham gia vận chuyển ma túy trong rừng

Trốn truy nã tội giết người vẫn tham gia vận chuyển ma túy trong rừng

Phạm Đức
Phạm Đức
29/01/2024 18:06 GMT+7

Sống ẩn dật trong rừng sâu để trốn truy nã tội 'giết người' đã gần 2 năm, thế nhưng nghi phạm Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi, ngụ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tham gia đường dây vận chuyển ma túy khu vực biên giới.

Ngày 29.1.2024, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào rạng sáng 26.1, lực lượng của đơn vị này phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hồng Sơn khi nghi phạm này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý tại một lán trại thuộc tiểu khu 182, Vườn quốc gia Vũ Quang. Nghi phạm Nguyễn Hồng Sơn là người đã trốn truy nã tội 'giết người' đã gần 2 năm.

Trốn truy nã tội giết người vẫn tham gia vận chuyển ma túy trong rừng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 25.600 viên hồng phiến, 175 gram heroin, 6 gram ma túy đá, 1 túi ni lông chứa ma túy dạng đá, 1 túi ni lông thuốc phiện, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện và nhiều tang vật khác.

Trốn truy nã tội giết người vẫn tham gia vận chuyển ma túy trong rừng- Ảnh 1.

Một số tang vật

PHẠM ĐỨC

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Sơn là nghi phạm dùng dao sát hại một người đàn ông 42 tuổi (ngụ thị thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang) tại trạm bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Vũ Quang vào tối 15.5.2022 rồi lẩn trốn.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố và truy nã nghi phạm Nguyễn Hồng Sơn về tội “giết người”.

Sau khi gây án, nghi phạm Sơn bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, sống ẩn dật trong các lán trại bỏ hoang ở khu vực giáp biên giới Lào.

Trốn truy nã tội giết người vẫn tham gia vận chuyển ma túy trong rừng- Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Hồng Sơn tại cơ quan công an

PHẠM ĐỨC

Thời gian gần đây, trinh sát phát hiện nghi phạm này cấu kết với nhóm tội phạm người Lào để vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam tiêu thụ nên lập chuyên án, đưa lực lượng tinh nhuệ mật phục, bắt giữ nghi phạm trốn truy nã này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.