Trong 3 ngày nghỉ lễ, Cà Mau đón khoảng 87.682 lượt khách, tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2022

Gia Bách
Gia Bách
02/05/2023 11:32 GMT+7

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, tỉnh Cà Mau đón khoảng 87.682 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 2.5, tin từ Sở VH-TT-DL Cà Mau cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, tỉnh này đón khoảng 87.682 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Riêng ngày 1.5 tăng 315% so với cùng kỳ.

Cà Mau: 3 ngày nghỉ lễ đón khoảng 87.682 lượt khách tham quan, du lịch   - Ảnh 1.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt 87.682 lượt

CTV

Trong đó, Hội chợ thương mại, bánh dân gian thu hút hơn 43.700 lượt khách; Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (H.Ngọc Hiển) đón gần 10.500 lượt khách; Khu du lịch Khai Long (H.Ngọc Hiển) đón trên 4.500 lượt khách; Khu du lịch sinh thái Hương Tràm (H.U Minh) đón 8.800 lượt khách...

Các điểm du lịch được đánh giá chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ du khách, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo các quy định về an toàn cho khách đến tham quan, an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Mau, tình hình an ninh chính trị những ngày được ghi nhận giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống cháy, nổ... được các ngành, đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 3 vụ đánh bài ăn tiền (19 người tham gia); 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (8 người); 1 vụ trộm cắp tài sản (1 người). Riêng về tình hình trật tự xã hội, xảy ra 1 vụ giết người cướp tài sản vào ngày 29.4 tại ấp Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời (Thanh Niên đã phản ánh). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.