
Bí quyết làm giàu: Thành tỉ phú nhờ chuối tiêu hồng
Vườn chuối tiêu hồng rộng hơn 10 ha của ông Vũ Ngọc Hà (40 tuổi, ở xã Đăk Hring, H.Đăk Hà, Kon Tum) cho thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm.
Đến xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thời điểm này không khó để gặp những vườn tiêu tan hoang thế này. Nhiều tuần nay, người dân ở đây đã thuê người vào cưa bỏ vườn tiêu.
Giá tiêu xuống thấp cộng với giá chuối cấy mô đang cao ngất ngưởng khiến nhiều hộ dân ở tỉnh Đồng Nai quyết định chặt bỏ cây tiêu, chuyển sang trồng chuối cấy mô.
Nhật Bản nhập khẩu 99% lượng chuối từ nước ngoài, nhưng hiện nước này đã tự trồng được một loại chuối đặc biệt có thể ăn được cả vỏ.
Ông Nguyễn Thanh Long (H.Long Hồ) là người đầu tiên ở Vĩnh Long mạnh dạn lên liếp 30 ha đất để trồng chuối già Nam Phi xuất khẩu.
Trong tập 10 Tài tử tranh tài lên sóng tối 25.4, đội chơi NSƯT Đào Vũ Thanh - Hồng Phượng làm đôi vợ chồng già yêu nghệ thuật truyền thống vừa trồng chuối vừa hát cải lương.
Trên vùng đất đồi, anh Phan Tấn Lực (Phú Yên) đã đầu tư trồng thành công cây chuối mốc cấy mô, mang lại thu nhập khá và ổn định.
Hàng ngàn hecta đất mía, mì, cao su đang được người dân ồ ạt chuyển sang trồng bưởi da xanh, chanh dây, dưa lưới, chuối… Điều đáng nói, phần lớn nông dân trồng theo kiểu tự phát vì chưa biết bán cho ai.
Ngày 4.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn với các ban ngành và quyết định thành lập ban chỉ đạo “giải cứu” chuối cho nông dân.
Từ hôm qua 1.3, hệ thống siêu thị BigC bắt đầu triển khai chương trình bán chuối già hương không lãi hỗ trợ nông dân Đồng Nai.
Hơn 10 hecta chuối già Nam Mỹ của người dân ở vùng biên giới thuộc ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (Tây Ninh) đang chín rục vườn và người nông dân bất lực đứng nhìn vì không có người thu mua.
Mấy ngày nay, trên nhiều tuyến đường TP.HCM không khó để bắt gặp những xe ba gác chở chuối già hương Đồng Nai.