Trọng Hiếu: Tôi thay đổi 180 độ kể từ Vietnam Idol

27/09/2023 18:51 GMT+7

Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam từ sau Vietnam Idol 2015, sự nghiệp của Trọng Hiếu đạt bước ngoặt mới khi giành vị trí thứ 3 chung cuộc Eurovision Song Contest Đức 2023. Sau thành công này, Trọng Hiếu tổ chức live tour 2024 tại 6 thành phố của Đức với tên gọi Trọng Hiếu live tour 2024.

Trọng Hiếu: Tôi không nghĩ nhiều về vị trí của mình trong showbiz - Ảnh 1.

Sau thành công với vị trí thứ 3 tại chung kết cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest của Đức, Trọng Hiếu khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực và kiên trì với con đường "Tự hào mang Việt Nam ra thế giới"

NVCC

Tự hào mang Việt Nam ra thế giới 

* Chào ca sĩ Trọng Hiếu, chúc mừng Trọng Hiếu với live tour đầu tiên trong sự nghiệp. Vì sao anh quyết định tổ chức live tour tại Đức mà không phải Việt Nam?

- Ca sĩ Trọng Hiếu: Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có được live tour đầu tiên của mình. Trong thời gian tham gia cuộc thi Eurovision Song Contest, tôi đã có cơ hội gặp nhiều gia đình và du học sinh Việt Nam đang làm việc, học tập, sinh sống tại Đức. Khi trò chuyện với họ, tôi nhận ra mọi người rất chờ đón và mong muốn được xem sân khấu trình diễn của tôi cũng như các nghệ sĩ Việt Nam khác. Mọi người sống xa nhà, xa gia đình, xa nơi mình đã lớn lên và quen thuộc từ nhỏ, có nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống ở một đất nước mới. Tôi cũng từng có những trải nghiệm như vậy khi mới về Việt Nam xây dựng sự nghiệp nên cảm nhận và hiểu được cảm giác đó.

Tôi mong muốn live tour lần này sẽ có thể truyền cho những người con Việt Nam xa quê thật nhiều cảm hứng, niềm tin và năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, thông qua Trọng Hiếu live tour 2024, tôi muốn giới thiệu văn hóa, âm nhạc, vẻ đẹp của Việt Nam tới những khán giả nước ngoài.

Tôi sẽ tiếp tục mang văn hóa của quê hương Việt Nam lên sân khấu qua âm nhạc mang âm hưởng nhạc dân gian, trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống và đặc biệt là những ca khúc được trình diễn bằng tiếng Việt, do tôi và các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, sản xuất. Hành trình tự hào mang Việt Nam ra thế giới của tôi mới chỉ bắt đầu và tôi đang rất vui, có nhiều cảm hứng khi đi trên hành trình này.

* Điều đặc biệt trong live tour lần này là gì?

- Trọng Hiếu live tour 2024 sẽ được tổ chức trong không gian ấm cúng vì tôi muốn được gần gũi với khán giả của mình. Mọi người tới với live tour của tôi sẽ có một buổi tối thật thoải mái, vui vẻ, có thể hát, nhảy và quẩy cùng tôi. Tất cả các đêm nhạc của tôi sẽ không có khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ, mà mọi người sẽ gắn kết với nhau như một gia đình. Tôi sẽ hát với ban nhạc và tất nhiên là không thể thiếu vũ công trong các phần trình diễn của mình.

Trọng Hiếu: Tôi không nghĩ nhiều về vị trí của mình trong showbiz - Ảnh 2.

Quán quân Vietnam Idol 2015 chia sẻ anh sẽ tiếp tục mang quê hương Việt Nam đi thật xa qua 6 đêm concert tại Đức với những yếu tố văn hóa Việt Nam như: nón lá, âm nhạc mang âm hưởng dân tộc với những nhạc cụ Việt Nam...

NVCC

* Các yếu tố truyền thống Việt như nón lá xuất hiện khá thường xuyên trong các sản phẩm của Trọng Hiếu, anh có ý định thêm yếu tố truyền thống nào khác nữa không?

- Tôi đang tìm hiểu thêm về các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như đàn bầu, đàn nhị… và tiếp tục tìm cách kết hợp các nhạc cụ truyền thống Việt Nam với phong cách nhạc pop của mình. Tôi mong muốn một ngày nào đó có thể đưa nhạc cụ truyền thống chơi live trên sân khấu trình diễn của mình, nhưng chưa chắc chắn có thể thực hiện được trong live tour lần này.

* Sau 8 năm kể từ Vietnam Idol, anh thấy mình đã thay đổi như thế nào?

- Kể từ Vietnam Idol, tôi cảm giác mình đã thay đổi 180 độ. Tôi trưởng thành hơn nhiều trong tư duy. Giờ đây tôi làm nhạc không phải để thể hiện bản thân nữa, tôi làm nhạc vì đó là nhu cầu của cuộc đời mình. Qua âm nhạc, nghệ thuật của mình, tôi muốn kết nối con người, là cầu nối giữa các nước.

So với trước đây, tôi cũng thoải mái hơn, không còn quá căng thẳng hay áp lực nữa. Tôi tiếp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng hơn và tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn bởi mình sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề xảy ra với mình. Tôi coi khó khăn, trở ngại là những thử thách để mình vượt qua thôi.

Bây giờ tôi bình tĩnh, lý trí hơn chứ không để cảm xúc chi phối như trước đây nữa. Trước đây tôi làm mọi thứ theo cảm xúc, còn bây giờ Hiếu suy nghĩ và chỉ làm những việc mà tôi thấy hiệu quả cho cuộc đời, nghề nghiệp mình. Có thể nói là bây giờ tôi sống và suy nghĩ hiệu quả hơn (cười). Tôi sống chậm lại một chút, quan sát, lắng nghe, thưởng thức khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn.

Trọng Hiếu: Tôi không nghĩ nhiều về vị trí của mình trong showbiz - Ảnh 3.

Trọng Hiếu thừa nhận khán giả Đức vẫn chưa quen với việc có một nghệ sĩ tới từ Việt Nam hoạt động tại đất nước họ

NVCC

* Live tour có phải là cách anh lựa chọn để bước chân vào showbiz Đức không? Là người gốc Á ở showbiz Đức, anh có gặp khó khăn gì không, nhất là trong quá trình chuẩn bị live tour?

- Tôi cảm thấy may mắn vì qua cuộc thi Eurovision Song Contest, tôi được khán giả Đức chú ý và biết tới nhiều hơn. Ngay sau khi chương trình kết thúc, tôi đã có cơ hội diễn cùng 1.000 vũ công trong chương trình âm nhạc trên truyền hình lớn và lâu đời nhất nước Đức là Fernsehgarten của đài ZDF.

Qua Eurovision Song Contest, tôi muốn truyền cảm hứng cho nhiều khán giả câu chuyện của mình. Theo quan sát của tôi thì rất ít nghệ sĩ gốc châu Á đạt được thành công với dòng nhạc pop trong thị trường âm nhạc Đức. Khán giả Đức quen thuộc với hình ảnh người Việt Nam giỏi nấu ăn, thức ăn ngon, đất nước đẹp, con người dễ thương, cởi mở, vui vẻ nhưng họ chưa được thấy âm nhạc Việt Nam hay thế nào, cũng như những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi quyết định làm live tour ở Đức lần này để giới thiệu tới khán giả Đức vẻ đẹp trong văn hóa và âm nhạc đến từ Việt Nam.

Nói về cái khó khi hoạt động tại Đức và khi chuẩn bị cho live tour lần này thì có lẽ nằm ở khâu quảng bá và lan tỏa thông tin. Khán giả Đức chưa quen với việc có một nghệ sĩ tới từ Việt Nam nên họ cũng khó hình dung là liveshow của nghệ sĩ này sẽ như thế nào. Mình cần làm cho họ hiểu để họ mua vé, tới với mình. Ngoài ra tôi và ê kíp cũng phải tính toán để thông tin về live tour tới được cộng đồng người Việt ở Đức và châu Âu.

Về trình diễn thì tôi và ê kíp rất tự tin. Tôi chắc chắn có thể mang đến cho khán giả tới live tour những phần trình diễn sôi nổi, năng lượng, cảm động khiến mọi người vỡ òa cảm xúc.

Trọng Hiếu: Tôi không nghĩ nhiều về vị trí của mình trong showbiz - Ảnh 4.

Trọng Hiếu tự tin với những phần trình diễn của mình trong live tour lần này

NVCC

 Không nghĩ nhiều chuyện phải nổi tiếng như người này, người kia 

* Thành tựu mở đường vào showbiz Đức của anh có thể kể đến kết quả cao tại Eurovision Song Contest. Anh thấy việc tham gia Eurovision Song Contest có khác nhiều trải nghiệm tại Vietnam Idol trước đây không?

- Vietnam Idol Eurovision Song Contest là hai cuộc thi hoàn toàn khác nhau. Với Eurovision Song Contest, tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để thể hiện con người, cá tính âm nhạc của mình. Tôi cần tính toán về bài vở, âm nhạc, phần trình diễn, trang phục, biên đạo… để kết nối với khán giả Đức - những người hầu như không biết tôi là ai, qua vài phút ngắn ngủi trên sân khấu.

Vietnam Idol lại là cuộc thi nghiêng về hành trình. Qua mỗi đêm thi ở Vietnam Idol, tôi cần thu hút khán giả vào hành trình của mình. Nghe thì có vẻ tôi có nhiều cơ hội hơn Eurovision Song Contest nhưng nhiều đêm diễn lại đi cùng cái khó là tôi cần giữ lửa và tình cảm của khán giả trong suốt hành trình này. Hai chương trình, hai ê kíp có cách làm việc và quan điểm làm việc khác nhau. Tôi hạnh phúc vì được trải nghiệm cả hai môi trường khác nhau này.

Còn điểm chung mà tôi thấy ở hai chương trình là mọi người trong ê kíp sản xuất ai cũng muốn làm nghệ thuật. Mỗi người đều cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình để gửi tới khán giả những chương trình âm nhạc hay nhất với mong muốn khán giả cảm nhận được tình cảm và thấy hạnh phúc khi xem chương trình. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng trong một tác phẩm nghệ thuật là mang lại cảm xúc. Chúng mình là con người, chúng mình có cảm xúc. Những gì đến từ trái tim nhất định sẽ chạm tới trái tim.

* Tham vọng của Trọng Hiếu trong showbiz là gì?

- Thực sự tôi không nghĩ nhiều về vị trí của mình trong showbiz nữa. Tôi thích làm nhạc, thích làm nghệ thuật vì đó là nhu cầu trong cuộc sống của tôi. Bây giờ những sản phẩm của tôi, những điều tôi đưa tới khán giả là những sản phẩm, những điều mà tôi cảm nhận và nghĩ rằng khán giả cần nhận được.

Vậy nên tôi không nghĩ nhiều về việc mình phải nổi tiếng như người này, người kia, mình phải nhận được giải thưởng này, giải thưởng kia. Chắc chắn là tôi vui khi mọi người yêu thích âm nhạc và nghệ thuật của mình, hay khi mọi người tới live tour, liveshow để gặp và quẩy với tôi (cười).

Teaser Trọng Hiếu live tour 2024, dự án kéo dài từ tháng 2 tới tháng 3.2024

* Nếu không làm nghệ thuật, Trọng Hiếu sẽ làm gì?

- Nếu không làm nghệ thuật thì lúc đầu tôi nghĩ có lẽ mình sẽ là một người làm trong đại lý du lịch bởi vì tôi thấy mình khá giỏi trong việc tìm những chuyến bay tốt, những khách sạn tốt và cả những nhà hàng có thức ăn ngon (cười). Nhưng bây giờ tôi thấy mình là một người năng động nên không thể ngồi cả ngày trong văn phòng được, tôi nên làm một nghề gì đó liên quan tới thể thao, vận động nhiều như làm thầy giáo dạy nhảy.

Còn nếu mọi người bảo thầy giáo dạy nhảy vẫn là làm nghệ thuật thì tôi sẽ làm một thầy giáo dạy tiếng Latin. Và tôi sẽ là một người chồng, một người bố của bốn đứa con, với một căn nhà xinh xắn cho gia đình của mình. Tôi sẽ có một cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng, không cần bận rộn di chuyển giữa nhiều nơi (cười).

* Cảm ơn ca sĩ Trọng Hiếu đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.