Phường Đằng Hải, quận Hải An, nguyên là xã Đằng Hải, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng từng nổi tiếng với nghề trồng hoa từ những năm 1960 - 1970 với nhiều loài hoa đẹp như lay ơn, hồng, cúc, thược dược. Địa phương này cũng từng được quy hoạch để trở thành một làng du lịch từ cách đây 20 năm.
Nhưng quá trình đô thị hóa đã làm Đằng Hải dần mất nghề trồng hoa. Các dự án đô thị mới, khu hành chính của quận Hải An, sự tăng dân số đã làm các cánh đồng hoa thu hẹp. Từ khoảng 150 hecta, diện tích đất trồng hoa ở làng nghề này nay chỉ còn khoảng 25 hecta. Dự án làng du lịch bị lãng quên, người dân hết ruộng vườn, phải chuyển nghề buôn hoa, hoặc sang các huyện lân cận thuê đất trồng hoa.
Đến Đằng Hải những ngày giáp tết này sẽ khó gặp những cánh đồng hoa rộng lớn mà chỉ thấy những vườn hoa manh mún, xen kẹt giữa các khu dân cư. Có vườn hoa thì được trồng ngay trên đất nền của một dự án đô thị chậm triển khai, như trong những hình ảnh này.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bình luận (0)