Trọng Hoàng sẽ vào Top 3 khoác áo đội tuyển nhiều lần nhất tại World Cup 2022?

31/05/2021 08:21 GMT+7

Trong số 29 tuyển thủ quốc gia sang UAE tham gia tranh tài tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Cầu thủ xứ Nghệ này đã được vinh dự 70 lần khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia và ghi được 12 bàn thắng.

 Anh cũng đã tham dự 3 vòng loại World Cup với tổng số trận góp mặt là 11 trận, chỉ kém mỗi tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh (4 lần tham dự vòng loại World Cup với số trận là 16).
Hiện tại Nguyễn Trọng Hoàng đang xếp thứ 4 trong danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia, sau Lê Công Vinh (83 trận), Phạm Thành Lương (78 trận), Nguyễn Minh Phương (73 trận). Nếu được HLV Park Hang-seo tin tưởng tung vào sân trong trận đấu giao hữu sắp tới với Jordan và 2 trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia và UAE (Trọng Hoàng bị treo giò ở trận đấu đầu tiên gặp Indonesia do đã nhận 2 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó), tuyển thủ sinh năm 1989 này sẽ san bằng được thành tích 73 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của đàn anh Nguyễn Minh Phương và chính thức lọt vào Top 3 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần nhất sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng Hoàng hy vọng được thầy Park tung ra sân tại vòng llai5 World Cup 2022

Ngọc Linh

Xếp sau Nguyễn Trọng Hoàng ở đội tuyển Việt Nam hiện tại lần lượt là hậu vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải (46 lần) và tiền đạo Nguyễn Công Phượng (35 lần). Đây đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại và sẽ là chỗ dựa về mặt tinh thần cho ‘Những chiến binh Sao Vàng’ trong các trận đấu mang tính chất quyết định sắp tới tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trong khi đó theo chiều ngược lại, trong số 30 gương mặt được lựa chọn sang UAE lần này, có tới 8 cầu thủ chưa từng được khoác áo đội tuyển quốc gia trong một trận đấu chính thức nào. Đó là các thủ môn Văn Toản, Văn Hoàng, các hậu vệ: Văn Xuân, Thanh Bình, Việt Anh, Tấn Tài, các tiền vệ: Hai Long, Hoàng Anh, Trong số này có những cầu thủ đã từng được gọi lên tuyển trong các đợt tập trung trước đây nhưng chưa được thầy Park tung vào sân một trận nào (Văn Toản, Tấn Tài), số còn lại đều là những tân binh thực sự mới lần đầu tiên được ‘cất nhắc’ lên đội tuyển quốc gia.
Chưa biết những ai trong số này sẽ được ra sân trong 4 trận đấu sắp tới (1 trận giao hữu và 3 trận tại vòng loại World Cup). Thế nhưng chắc chắn tất cả đều đang chờ đợi giây phút được vinh dự trở thành ‘Những chiến binh Sao Vàng’ ra sân trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.