Trọng tài bị cáo buộc dàn xếp tỷ số gây tranh cãi khiến tuyển Canada thua Bỉ?

Giang Lao
Giang Lao
24/11/2022 12:23 GMT+7

Theo tờ Marca , trọng tài người Zambia, Janny Sikazwe bắt chính trận tuyển Canada thua Bỉ 0-1 rạng sáng 24.11 đã bỏ qua ít nhất 2 quả phạt đền chính xác khiến gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội .

Một phần nguyên do dẫn tới sự nghi ngờ là vì trọng tài Janny Sikazwe có quá khứ đen tối với cáo buộc dàn xếp tỷ số, và từng để xảy ra nhiều sự cố khó tin khi điều hành các trận đấu ở bóng đá châu Phi trước đây.

Trọng tài Janny Sikazwe trong trận Canada thua Bỉ 0-1 rạng sáng 24.11

AFP

Tuy vậy, trọng tài Janny Sikazwe vẫn được FIFA lựa chọn tham gia điều hành các trận đấu tại World Cup 2022 đã gây nhiều dư luận không hay, khiến mọi tập trung dồn đến vị trọng tài này ngay trong trận bắt chính đầu tiên giữa tuyển tuyển Canada gặp Bỉ rạng sáng 24.11 ở bảng F.

Ngay từ đầu trận, trọng tài Janny Sikazwe sớm cho Canada được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 10 sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR xem lại tình huống hậu vệ tuyển Bỉ Carrasco để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tình huống này hoàn toàn chính xác, nhưng tiếc là sau đó ngôi sao số 1 của tuyển Canada Alphonso Davies sút không thành công bị thủ môn Thibaut Courtois xuất sắc đẩy ra.

Tiếp đó, tuyển Canada có 2 tình huống khác đều có thể được hưởng thêm phạt đền, đó là phút 14 tiền đạo Buchanan bị Vertonghen (Bỉ) giẫm vào chân trong vòng cấm, và tình huống ở phút 38 Richie Laryea bị Axel Witsel (Bỉ) đẩy ngã rất rõ.

Kênh ESPN nghi ngờ tình huống ở phút 38 tuyển Canada đáng lẽ được hưởng 11m rất rõ nhưng trọng tài bỏ qua

Chụp Màn Hình

Mặc dù vậy, trong 2 tình huống này sau khi tham khảo từ VAR, trọng tài Janny Sikazwe đều quyết định bỏ qua khiến các cầu thủ Canada bức xúc. Trong đó, ở tình huống bị từ chối quả phạt đền phút 38, tuyển Canada sau đó đã bị tuyển Bỉ phản công nhanh và ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 44 do Batshuayi ghi, cũng là tỷ số chung cuộc trận đấu.

Sau trận đấu, nhiều hãng tin như ESPN đã đăng lại các hình ảnh 2 tình huống tranh cãi mà trọng tài Janny Sikazwe bỏ qua 2 quả phạt đền của tuyển Canada, cùng bình luận: “Đây là các sai sót đáng tiếc nhất tại World Cup 2022 cho đến nay từ công tác trọng tài vốn cũng đang có nhiều tranh cãi. Tuyển Canada đã hưởng 1 quả phạt đền, nhưng họ cũng xứng đáng được hưởng 2 quả nữa nếu như trọng tài đưa ra quyết định một cách công tâm và dứt khoát”.

Trong khi đó, tờ Marca cho rằng, trọng tài Janny Sikazwe đang bị soi rất kỹ vì quá khứ đen tối, khi nhiều lần bị đình chỉ làm việc do các nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở giải Champions League châu Phi. Ngoài ra ông trọng tài này còn bị nghi ngờ cách cầm còi có vấn đề ở các trận đấu ở Cúp Quốc gia châu Phi và gần nhất là sự việc thổi còi kết thúc sớm trận đấu ngay phút 85 với lý do… “bị say nắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.