Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 18 đến 27.8, có 25 học viên, trong đó 23 học viên Việt Nam và 2 học viên Lào. Đây là khóa đào tạo VAR thứ 5 được tổ chức tại Việt Nam, nhưng là khóa đầu tiên do VFF trực tiếp chủ trì, với sự phối hợp về chuyên môn và kinh nghiệm của VPF.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh VAR là lĩnh vực kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi trọng tài không chỉ nắm chắc quy trình mà còn phải có khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh nghề nghiệp.


25 thành viên lớp học chụp ảnh cùng đại diện VFF, VPF và chuyên gia của FIFA
ẢNH: VFF

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ
ẢNH: VFF
Theo ông Trần Anh Tú, sau thời gian được đưa vào các giải đấu quốc nội, VAR tại Việt Nam đã có những bước tiến tích cực. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn xuất hiện những thách thức, đặc biệt ở các tình huống có diễn biến phức tạp hoặc góc quay chưa cung cấp đầy đủ thông tin.
"Chất lượng công tác VAR ngày càng được nâng cao, nhưng vẫn còn những tình huống khó xác định. Yếu tố tâm lý đôi khi cũng ảnh hưởng đến quá trình đánh giá và đưa ra quyết định, khiến thời gian xử lý kéo dài", ông Trần Anh Tú chia sẻ.
Phó chủ tịch VFF kỳ vọng khóa học lần này sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế, qua đó bổ sung đội ngũ trọng tài VAR đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bóng đá Việt Nam.
VAR Việt Nam cần nâng cấp cả công nghệ lẫn bản lĩnh trọng tài
Đánh giá quá trình triển khai VAR trong 3 mùa giải qua, ông Đặng Thanh Hạ, Trưởng ban Trọng tài VFF, cho rằng công nghệ này đã tạo ra những chuyển biến tích cực, hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn và góp phần nâng cao tính công bằng trong các trận đấu.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Thanh Hạ, đội ngũ VAR Việt Nam vẫn cần cải thiện ở hai khía cạnh quan trọng là công nghệ và tâm lý.



Ông Đặng Thanh Hạ, Trưởng ban Trọng tài VFF là giảng viên của lớp học
ẢNH: VFF


Sau khi hoàn tất khóa đào tạo, các học viên sẽ tiếp tục được kiểm tra thông qua một trận đấu thực tiễn
ẢNH: VFF
Về công nghệ, VAR tại Việt Nam hiện mới được sử dụng ở mức cơ bản. Trong một số tình huống, góc quay chưa đủ rõ hoặc chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu cần thiết, khiến trọng tài gặp khó khi đánh giá những pha bóng phức tạp.
Trong khi đó, về tâm lý, trọng tài VAR đôi khi còn gặp khó khăn trong việc nhận diện và đưa ra cơ sở đủ thuyết phục để xác định sai sót của trọng tài chính. Ở chiều ngược lại, trọng tài trên sân cũng cần tránh tâm lý phụ thuộc vào VAR, duy trì sự chủ động và quyết đoán trong điều hành trận đấu.
Đây cũng là những nội dung được chú trọng trong khóa đào tạo lần này với sự tham gia của chuyên gia FIFA Anaz Hakan cùng các giảng viên, trợ giảng của Ban Trọng tài VFF.
Trong giai đoạn đầu, các học viên sẽ được đào tạo lý thuyết, làm quen với quy trình vận hành VAR và thực hành những tình huống mô phỏng trên hệ thống công nghệ.
Đây là bước quan trọng giúp học viên rèn luyện khả năng nhận diện tình huống, phối hợp giữa các vị trí trong phòng VAR và đưa ra quyết định theo đúng quy trình.
Sau khi hoàn thành giai đoạn đào tạo mô phỏng, dự kiến trong tháng 9, các học viên sẽ tiếp tục được kiểm tra thông qua một trận đấu thực tế. Những người đạt yêu cầu sẽ có cơ hội được cấp chứng chỉ được FIFA công nhận, qua đó đủ điều kiện tham gia điều hành các trận đấu có sử dụng VAR.
Bình luận (0)