Trọng tài Ngọc Châu có nguy cơ bị kỷ luật nặng

10/07/2022 07:57 GMT+7

Bàn thắng trên sân Thống Nhất ghi bằng tay vẫn được trọng tài công nhận; sân Thanh Hóa bị mất điện đến 10 phút; sân Hà Tĩnh chứng kiến màn “hủy diệt” của đội chủ nhà. Đó là những điểm nhấn của 3 trận đấu vòng 6 V-League 2022 vào ngày 9.7.

Phút thứ 9, từ đường chuyền phía cánh phải của đồng đội, đứng sát khu vực cầu môn, Xuân Nam bật cao và… dùng tay trái đẩy bóng rất nhanh vào lưới ghi bàn mở tỷ số cho CLB Bình Định (CLB Sài Gòn cũng đã có bàn gỡ hòa 1-1 với pha lập công của của Gustavo). Sau tình huống nói trên, cầu thủ đội chủ nhà Sài Gòn tuy không phản ứng quyết liệt nhưng vẫn ra dấu là Xuân Nam đã chơi bóng bằng tay. Tuy nhiên trọng tài (TT) vẫn công nhận bàn thắng “xấu xí” này. Điều đáng nói ở đây là nhìn động tác của Xuân Nam có thể thấy không phải anh định đánh đầu và không may bóng chạm tay mà là cố ý dùng tay đưa bóng vào lưới.

Xem lại clip băng hình, TT Ngọc Châu đã chọn vị trí không tốt. Ông Châu đứng gần vạch 16m50, cách sự cố khoảng hơn 10 m và bị che khuất tầm nhìn bởi thời điểm đó có khá nhiều cầu thủ của cả 2 đội đứng dàn hàng ngang. Chỉ cần đứng chếch sang bên trái vài bước, rất có thể ông Châu đã xác định được đây là bàn thắng không hợp lệ và thậm chí có thể sẽ phạt Xuân Nam 1 thẻ vàng vì lỗi cố ý chơi bóng bằng tay.

Tình huống Xuân Nam (7) dùng tay ghi bàn cho đội Bình Định nhưng trọng tài không phát hiện

Khả Hoà

Một cựu TT FIFA đã khẳng định TT Châu đã sai rất nghiêm trọng (ở quyết định công nhận bàn thắng bằng tay) và chắc chắn sẽ bị xử lý. Mới ở vòng 5 V-League 2022, trợ lý trọng tài Ngô Quốc Toản đã bị kỷ luật nặng vì mắc “cú đúp” sai lầm ở trận Viettel FC thua đội Hà Tĩnh. Đến vòng này, cựu Còi vàng VN đứng trước nguy cơ bị treo còi có thể đến hết lượt đi - theo nhận định của một cựu giám sát TT.

Cũng trong tối qua, một sự cố khách quan đã xảy ra trên sân Thanh Hóa (TH) khi đội nhà và đội khách Nam Định (NĐ) đang hòa nhau 1-1. Trận đấu bị gián đoạn đến 10 phút và đây là sự cố không hy hữu trên sân cỏ VN nên Ban tổ chức các sân cần phải đặc biệt lưu ý cho những lượt đấu sau.

Trận đấu còn lại vào tối qua, đội Bình Dương đã thua sốc đội chủ nhà Hà Tĩnh với tỷ số 1-3. Ba bàn thắng của Hà Tĩnh do công của Xuân Hùng, Văn Đức, Quách Tân. Lượt 6 sẽ khép lại vào hôm nay với trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC và trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và Đà Nẵng FC.

Hải Phòng FC thiệt quân

Trận đấu tâm điểm của vòng 6 V-League 2022, được Ban tổ chức giải nhận định “rất phức tạp”, là cuộc đối đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC vào 19 giờ 15 tối nay, dự báo sẽ nóng cả dưới sân lẫn trên khán đài.

Chuyến trở lại sân Hàng Đẫy lần này của HLV Chu Đình Nghiêm chứa đựng nhiều cảm xúc đặc biệt. Ông chia sẻ với Thanh Niên vào sáng qua: “Không cảm xúc sao được khi tôi đã có những ký ức sâu đậm với đội Hà Nội từng ấy năm trời, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng đi qua những thăng trầm và vinh quang. Giờ ở trên chiến tuyến khác, cuộc đối đầu với các học trò cũ ắt hẳn đem đến cho tôi những trải nghiệm rất khó quên. Họ vẫn là những cầu thủ tôi vô cùng yêu mến, nhưng bóng đá là cuộc chạy đua khốc liệt. Tôi ra Hà Nội với mục tiêu giành chiến thắng”.

Những mùa giải trước, Hải Phòng FC chơi chật vật thế nào, thậm chí cuối mùa còn phải vật lộn để trụ hạng, thì khởi đầu mùa này họ lại chơi “trơn tru” bấy nhiêu. Ông Nghiêm xây dựng lối đá cho đội bóng mới không khác nhiều so với đội bóng mà ông từng gắn bó. Đẹp mà hiệu quả. “Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022 sau 5 vòng đấu khiến chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng chặng đường trước mắt còn rất dài và chông gai. Còn quá sớm để nghĩ đến tốp nọ tốp kia. Tôi chỉ mới đặt ra chỉ tiêu khiêm tốn là trụ hạng cái đã. Hải Phòng FC gặp nhiều khó khăn bởi 2 nhân sự giỏi đều có vấn đề về thể lực. Nguyễn Hải Huy không thể thi đấu vì bị căng cơ lưng, mà tôi nghi là bị đĩa đệm. Châu Ngọc Quang cũng bị căng cơ nên chỉ dự bị. Nhưng dù có thế nào chúng tôi cũng không muốn ra về tay trắng”, ông Nghiêm nói.

Nếu Hải Phòng FC đã có 3 trận thắng, 2 trận hòa từ đầu mùa thì Hà Nội FC lại đang có vấn đề ở cả hệ thống phòng ngự lẫn tấn công. Vị trí thứ 4 bảng xếp hạng chưa phải quá nguy hiểm, nhưng thất bại trước đội Đà Nẵng ở vòng trước, cộng với trận hòa đội Nam Định ở vòng đấu bù, cũng đủ là những dấu hiệu cảnh báo với đội bóng của bầu Hiển. Ông Chun cũng bày tỏ khát khao chiến thắng cho Hà Nội FC trên sân nhà, trước đối thủ quá nhiều duyên nợ như CLB Hải Phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.