Trọng tài Ngọc Hà nói gì khi bị xúc phạm, kẻ phun nước bọt có thể hầu tòa

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
20/07/2022 15:36 GMT+7

Vụ việc xảy ra vào tối 19.7.2022, tại sân Lạch Tray sau trận Hải Phòng thắng Bình Định 3-1, một người đàn ông phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Và “nạn nhân” Hoàng Ngọc Hà đã có những chia sẻ sau vụ việc. Bên cạnh đó, Luật sư Lê Trung Phát cũng đã có nhận định về vụ việc đáng tiếc này.

Khi được hỏi có muốn kẻ xúc phạm mình bị xử phạt, ông Hoàng Ngọc Hà đã nói: "Đấy là việc của tổ chức, tôi chỉ biết làm báo cáo thôi, còn xử phạt thế nào thì bên ban tổ chức giải và VFF, ban kỷ luật sẽ có hình thức. Chứ còn mình cũng không ý kiến gì cả. Tôi chỉ viết báo cáo thôi, còn xử lý là việc của ban tổ chức. Tôi cũng muốn vấn đề an ninh, an toàn không chỉ ở sân Hải Phòng mà cá sân sau này thì phải an ninh tốt để anh em trọng tài yên tâm làm việc. Tôi nhiều kinh nghiệm còn bị vậy, những trọng tài trẻ khác kinh nghiệm ít hơn mà đi làm những sân như thế này thì làm sao mà người ta đủ tự tin để làm".

Ông Hoàng Ngọc Hà là trọng tài FIFA và 2 năm liên tiếp 2019, 2020 được nhận danh hiệu Còi vàng. Đây là danh hiệu dành cho trọng tài xuất sắc nhất ở các giải bóng đá quốc nội. Ông Hoàng Ngọc Hà đã bình tĩnh tiếp tục làm nhiệm vụ sau khi bị xúc phạm giữa nơi đông người. Đây là một điểm cộng, thể hiện bản lĩnh của người làm công việc nhiều sức ép như trọng tài bóng đá.

Với người đàn ông có hành động phun nước bọt xúc phạm trọng tài Hà, ông có thể phải ra tòa và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Luật sư Lê Trung Phát nhận định về vụ việc

Luật sư Lê Trung Phát cho biết thêm: "Chúng ta đang xét trên phương diện một trọng tài bị người khác phun nước bọt, có hành vi làm nhục. Còn xét về mặt pháp luật, hiện nay theo quy định tại Nghị định 144 năm 2021 (Nghị định 144/2021/NĐ-CP) xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm an ninh trật tự xã hội diễn ra ở nơi công cộng. Sân bóng đá được xem là nơi công cộng, vì vậy người có hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác thì hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3, điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, xét về mức độ của người trọng tài, người đang bị người khác tấn công bằng hành vi phun nước bọt theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, tùy thuộc vào tổn hại về mặt tinh thần, nếu cơ quan chức năng vào cuộc trong việc xử phạt vi phạm hành chính mà người trọng tài thấy tổn thất về tinh thần. Hành động này khiến anh ta không thể cầm còi trong những trận đấu tiếp theo, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người trọng tài này, bản thân cá nhân trọng tài này vẫn được quyền làm hồ sơ để gửi lên tòa án. Trong trường hợp cụ thể là tiến hành khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, theo quy định tại điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015. Yêu cầu của anh ta (trọng tài) đưa ra là bồi thường thiệt hại do nhân phẩm, danh dự bị xâm phạm."

Như vậy, đến thời điểm này trọng tài Hoàng Ngọc Hà vẫn đang dừng ở mức viết báo cáo gửi lên ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Nếu kiên quyết hơn trọng tài Hoàng Ngọc Hà có thể khởi kiện người đàn ông đã có hành vi xúc phạm bản thân mình.

Người phun nước bọt là Trần Tiến Dũng, ông này đã từng liên quan đến vụ án gây rối và hành hung trọng tài Võ Minh Trí năm 2012. Cách đây 10 năm, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Trần Tiến Dũng (38 tuổi), ngụ Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 13.5.2012, trong trận đấu giữa CLB Cao su Đồng Tháp và CLB Vincem Hải Phòng tại sân Cao Lãnh - Đồng Tháp, ông Võ Minh Trí là trọng tài chính. Khoảng 22 giờ ngày 13.5.2012, ô tô chở tổ trọng tài đi qua trạm soát vé đường cao tốc Trung Lương dừng lại ven đường để mọi người đi vệ sinh thì ô tô 16L-2154 chở đoàn cổ động viên Hải Phòng đi qua phát hiện ra trọng tài Võ Minh Trí. Các cổ động viên xuống xe hô hào nhau ném đồ vật vào trọng tài Trí. Ông Dũng tiếp cận và đấm, đá, ném vỏ dừa vào ông Trí. Cơ quan công an đã trưng cầu giám định đối với trọng tài Võ Minh Trí, kết quả giám định xác định trọng tài Trí bị thương tật tỉ lệ 2%. Đối tượng Trần Tiến Dũng khi đó bị tòa án xử phạt 1 năm tù cho hưởng án treo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.