Trọng tài phá hỏng bữa tiệc bóng đá giữa AC Milan và Chelsea

12/10/2022 05:47 GMT+7

Sân San Siro đã làm tất cả để chuẩn bị cho bữa đại tiệc bóng đá khi AC Milan tiếp đón Chelsea với khát vọng "rửa hận" cho thất bại ở lượt đi. Nhưng những quyết định quá tay của trọng tài Daniel Siebert đã phá hỏng tất cả.

Trọng tài Daniel Siebert rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Tomori (AC Milan)

REUTERS

So với trận lượt đi trên sân Stanford Bridge, AC Milan vắng Charles De Ketelaere vì bị đau, nhưng đã mạnh hơn nhiều khi được chơi trên sân nhà San Siro và có sự trở lại của hậu vệ trái Theo Hernandez.

Highlights AC Milan 0-2 Chelsea: Tomori nhận thẻ đỏ, đội chủ nhà vỡ trận

Sự xuất hiện của Theo trong ngày đeo băng đội trưởng đã gia cố rất nhiều sức mạnh nơi biên trái cho Rossoneri. Được giải phóng khỏi hành lang trái, Theo Hernandez chơi tự do rất rộng và thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng hòng chia lửa cho Rafael Leao.

Mọi thứ khởi đầu khá ổn cho AC Milan, cho đến khi trọng tài người Đức Daniel Siebert đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu, khi cho Chelsea hưởng quả phạt đền và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Fikayo Tomori.

Aubameyang nhân đôi cách biệt cho Chelsea trong hiệp 1

REUTERS

Pha quay chậm cho thấy Tomori đã có hành động níu người, nhưng nó không quá mạnh khi sau đó anh đã bỏ tay ra và Mason Mount tung ra cú dứt điểm. Tổ VAR đã liên tục trao đổi nhưng vị trọng tài 38 tuổi này thậm chí còn không muốn xem băng hình.

Bàn thắng từ chấm 11m của Jorginho đã giúp Chelsea vượt lên dẫn trước từ phút 21, đồng thời nắm thế chủ động rất lớn trên sân nhờ ưu thế hơn người.

Cũng phải ghi nhận tinh thần không từ bỏ của các cầu thủ AC Milan khi cách cầm còi quá rát của trọng tài Daniel Siebert khiến họ chịu rất nhiều ức chế, trong hiệp đấu 2 đội nhận đến 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp.

Theo Hernandez đi bóng trước cầu thủ Chelsea

REUTERS

Kể cả khi thua bàn thứ 2 sau tình huống dứt điểm nhanh của Aubameyang, các học trò của HLV Stefano Pioli vẫn kiên trì chống trả và chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công.

Dù bị mất người từ rất sớm, nhưng có thể thấy nỗ lực của AC Milan khi không chỉ không để thua thêm, mà còn tạo ra một số cơ hội của Olivier Giroud, Sergino Dest hay Divock Origi.

Chính tinh thần này đã khiến AC Milan dù thua 0-2 một cách đáng tiếc khi rời sân vẫn nhận được những tràng pháo tay động viên của hơn 75.000 CĐV lấp đầy San Siro.

Các cầu thủ AC Milan không hài lòng với quyết định của trọng tài Daniel Siebert

REUTERS

Ở trận đấu còn lại của bảng E, việc Dinamo Zagreb có được bàn gỡ 1-1 FC Salzburg đang khiến tình thế trở nên rất hấp dẫn khi cơ hội vẫn đang mở ra cho cả 4 đội bóng.

Mặc dù vậy, lợi thế vẫn nằm trong tay AC Milan khi chỉ phải gặp 2 đội bóng Dinamo Zagreb và FC Salzburg trong khi cả 2 đối thủ này đều phải lần lượt đụng độ với Chelsea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.