Trọng tài thử VAR trên sân Mỹ Đình, cabin đội Việt Nam và Nhật mặc áo mới

10/11/2021 18:21 GMT+7

Các công tác kỹ thuật và hậu cần phục vụ trận tuyển Việt Nam gặp đội Nhật tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11.11 đã gần như hoàn tất. Chiều 10.11, giám sát AFC và tổ trọng tài đã thử VAR tại sân Mỹ Đình.

Cách đây một ngày, trong cuộc họp với Ban tổ chức trận đấu và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Momamed Nagor Amir Bin Noor – điều phối VAR (do Liên đoàn Bóng đá thế giới - FIFA bổ nhiệm) đánh giá phòng chức năng tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, trong đó có phòng VAR đã có sự thay đổi và rất đẹp.

Trọng tài Hassan (giữa) kiểm tra màn hình VAR - nơi ông có thể sẽ phải sử dụng trong trận đấu ngày 11.11

THÁI NINH

Các giám sát của AFC và đối tác của AFC đang thử VAR

THÁI NINH

Trọng tài Hassan đã từng cho Nhật Bản hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR tại tứ kết Asian Cup 2019

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh xem VAR của trọng tài Hassan

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Phòng VAR là một trong những phòng chức năng mà Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu Ban tổ chức Việt Nam phải nâng cấp, cải tạo vì ở trận gặp đội Úc vào ngày 7.19 vừa qua, chất lượng các phòng chưa tốt như quy định của AFC.

Bất ngờ với biểu cảm của dàn sao khủng tuyển Nhật Bản sau hành trình gian nan

Chiều 10.11, giám sát trận đấu và trọng tài Mohamed Abdullah Hassan (UAE) đã kiểm tra các thiết bị VAR. Đây là trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Trước đó, ông Hassan cũng đã từng bắt chính trận Việt Nam gặp đội Trung Quốc tại lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại UAE.

Ngoài ra, cũng vào chiều nay, Ban tổ chức đã "khoác áo" lên cabin kỹ thuật đội tuyển Việt Nam và đội khách Nhật Bản.

Cabin kỹ thuật mới dành cho đội Nhật Bản

THÁI NINH

Màn hình tại sân Mỹ Đình cũng được thử tín hiệu

THÁI NINH

Liên quan đến sân Mỹ Đình, trong cuộc họp báo trước trận, trưa nay HLV Park Hang-seo đã bày tỏ quan điểm khi được hỏi về chất lượng mặt cỏ. Ông nói: “Tôi thấy sân tốt và tôi nghĩ rằng chúng ta không cần thiết nói quá nhiều về sân. Trước đã có cầu thủ của Úc nói về sân là sân không tốt.

Tôi biết là anh ta đang thi đấu ở giải châu Âu. Để so sánh thì không phù hợp. Còn chúng tôi cảm thấy sân bãi phù hợp. Còn anh ta khiếu nại thì là không phù hợp với anh ta tôi. Còn chúng tôi thấy sân bãi phù hợp, chúng tôi đá trên sân Mỹ Đình theo đúng tiêu chuẩn của AFC”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.