Chữ "seed" trong tiếng Anh có nhiều nghĩa, bao gồm những nghĩa sau đây:
1. Hạt giống
2. Con cái
3. Nguồn gốc
4. Trong thể thao, chữ này lại có nghĩa là "thứ hạng"
5. Tinh trùng
6. Thời hạn hái gặt
Điều sai lầm kỳ quái của rất nhiều báo chí Việt Ngữ là chỉ biết chữ "seed" là hạt giống, và luôn luôn dịch chữ "seed", khi nói về thứ hạng của các tay chơi tennis, là "hạt giống".
Bất cứ ngôn ngữ nào, một chữ cũng có nhiều nghĩa. Phải tùy từng trường hợp mà dịch và hiểu cho đúng. Xin quí vị điều chỉnh sai lầm này trong các bản tin về môn tennis.
Trân trọng.
Phạm Thế Linh (USA)
Bình luận (0)