Trúc Thy đưa 'cầm kỳ thư họa' vào Lễ hội Ẩm thực chay

Hoàng Kim
Hoàng Kim
Lễ hội Ẩm thực chay - Green Food Festival 2026 diễn ra từ 24 - 30.8 tại công viên Bình Phú, mang đến công chúng những món chay thanh tịnh mùa Vu Lan cùng chương trình nghệ thuật giàu sắc màu văn hóa do nghệ sĩ Trúc Thy thực hiện.

Tại Lễ hội Ẩm thực chay, Trúc Thy thiết kế liveshow Cầm kỳ thư họa - Chạm vào an nhiên với nhiều tiết mục phong phú, sinh động. Chương trình kéo dài hơn 2 giờ, liên tục biến tấu với những tiết mục mới mẻ, tạo sự cuốn hút cho khán giả. Cô biểu diễn đàn tranh, guitar, múa từ cổ trang đến vũ đạo hiện đại, đồng thời thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung như Mẹ thiên nhiên, Hạnh phúc của mẹ, bên cạnh những ca khúc quen thuộc như Em đi trên cỏ non, Ánh trăng nói hộ lòng tôi… với chất giọng đầy đặn, khỏe khoắn.

Sân khấu thêm phần rộn ràng với sự góp mặt của các học trò do Trúc Thy đào tạo, từ bậc tiểu học đến trung học. Nhiều em tự tin diễn thuyết, cất cao lời hát Welcome to Vietnam Rất vui khi gặp bạn bằng tiếng Việt, Anh, Trung. Đây đều là những ca khúc do chính cô giáo sáng tác.

Trúc Thy đưa 'cầm kỳ thư họa' vào Lễ hội Ẩm thực chay- Ảnh 1.

Trúc Thy (thứ 3 từ trái sang) trong tiểu phẩm Xóm thời AI

ẢNH: H.K

Trúc Thy còn tự viết kịch bản cho các tiểu phẩm, mang đến những câu chuyện gần gũi, hài hước. Tinh thần học ngoại ngữ tự nhiên, đầy hứng khởi được lồng ghép duyên dáng trong Xóm thời AI - Tiếng Anh diệu kỳ. Trong khi đó, Ước mơ của bống mang đến góc nhìn mới về truyện cổ tích khi bống chấp nhận điều kiện của Cám để hóa thành người, vô tình khiến nàng Tấm phải chịu lời nguyền xấu xí. Chỉ khi tình bạn chân thành vượt qua định kiến về ngoại hình, vẻ đẹp ban sơ mới trở lại.

Một điểm nhấn xúc động khác là tiểu phẩm Hội ngộ, nơi Trúc Thy diễn cùng nghệ sĩ Hồng Trang, gương mặt quen thuộc của chương trình Kịch cùng bolero. Đặt trong không gian thanh tịnh của lễ hội chay, câu chuyện về tình tri kỷ lâu năm của hai người bạn chạm đến cảm xúc người xem bằng sự mộc mạc, chân tình. Trúc Thy thể hiện nhân vật tự nhiên, sinh động, tạo được sự gần gũi với khán giả.

Trúc Thy đưa 'cầm kỳ thư họa' vào Lễ hội Ẩm thực chay- Ảnh 2.

Trúc Thy trong một bài múa cổ trang

ẢNH: H.K

Người xem còn có dịp khám phá hành trình sáng tạo của Trúc Thy qua không gian triển lãm gần 100 bức tranh, tác phẩm thư pháp, cùng các tuyển tập nhạc và sách, trong đó có ấn phẩm mới Chuyện kể khắp 5 châu - Thiên đường ở nơi đâu?. Trong nhiều tác phẩm, tình yêu quê hương được thể hiện qua những hình ảnh thân thuộc như cánh đồng, bụi cây, cầu tre, mái lá… với vẻ đẹp nhẹ nhàng, gần gũi.

Sự đồng hành của các nghệ sĩ Nhân Trí, Khánh Trang, Tina Võ, Hoàng Quyên cùng các khách mời như nhà báo Hồng Sơn, ca sĩ Thanh Thanh Ngọc góp phần tạo nên một đêm diễn nhiều màu sắc. Trước khi lên đường du học lần nữa vào tháng 9, Trúc Thy gửi lời cảm ơn và lời tạm biệt đến khán giả, nghệ sĩ cùng những người đã đồng hành với cô.

Trúc Thy là nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như biểu diễn, MC, hội họa, thư pháp và giáo dục. Cô từng đặt chân đến khoảng 50 quốc gia để trải nghiệm, nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục. Năm 2023, Trúc Thy được xác lập Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Người sáng tác nhiều bài hát để hỗ trợ dạy và học tiếng Anh nhất Việt Nam”, với 100 ca khúc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.