Toàn cảnh đường đi bão số 3 (YAGI)

06/09/2024 09:47 GMT+7

Báo Thanh Niên cập nhật về đường đi của bão số 3 (bão YAGI), các dự báo về hướng đi, khu vực ảnh hưởng của bão, cũng như công tác chuẩn bị chống bão tại các địa phương trên cả nước.

Siêu bão số 3 (bão YAGI) được xem là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 10 năm trở lại đây.

0 giờ ngày 8.9: Bão số 3 (YAGI) giảm cấp

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 22 giờ ngày 7.9.2024, vị trí tâm bão số 3 (tức bão YAGI) trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km.

Bão số 3 (Yagi) giảm cấp, cây cối ngổn ngang đường phố Hà Nội

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mức gió tại các khu vực cụ thể như sau:

Đảo Bạch Long Vĩ (tại thành phố Hải Phòng) có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14.

Đảo Cô Tô (tại tỉnh Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Tiên Yên (tại tỉnh Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Đầm Hà (tại tỉnh Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Cửa Ông (tại tỉnh Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Phù Liễn (tại thành phố Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Cát Hải (tại thành phố Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Đông Xuyên (tại thành phố Hải Phòng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Ba Lạt (tại tỉnh Thái Bình) gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Văn Lý (tại tỉnh Nam Định) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Hải Dương gió mạnh cấp 12, giật cấp 13.

Lục Ngạn (tại tỉnh Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Hưng Yên gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Bắc Giang gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bắc Ninh gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Hoài Đức (tại thành phố Hà Nội) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Ở khu vực phía đông Bắc bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 7.9 có nơi trên 200 mm như: Phủ Dực (tại tỉnh Thái Bình) 414 mm, Đông Triều (tại tỉnh Quảng Ninh) 221 mm, Xuân Thủy (tại tỉnh Nam Định) 218 mm, Lương Tài (tại tỉnh Bắc Ninh) 217 mm, Vĩnh Bảo (tại thành phố Hải Phòng) 207 mm,…

Dự báo đến khoảng 10 giờ ngày 8.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, trên khu vực phía tây Bắc bộ. Vị trí tâm bão trên đất liền phía tây Bắc bộ. Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 22 giờ ngày 8.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi sâu vào đất liền và tan dần trên đất liền khu vực Thượng Lào, mạnh dưới cấp 6.

Vì sao bão Yagi không suy yếu sau khi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng?

Dự báo do tác động của bão, vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 10 (thời điểm gió mạnh còn duy trì trong đêm 7.9).

Khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 2 - 4 mét.

Từ chiều 8.9 sóng giảm dần.

Từ đêm 7.9 đến sáng 8.9, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Chiều và đêm 8.9, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Từ đêm 7.9 đến sáng 9.9, phía tây Bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa sân bay Nội Bài

Ở khu vực phía đông Bắc bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 16 giờ ngày 7.9 có nơi trên 100 mm như: Cát Bà (tại thành phố Hải Phòng) 215 mm, Đầm Hà (tại tỉnh Quảng Ninh) 189 mm, Cẩm Phả (tại tỉnh Quảng Ninh) 188 mm, Mẫu Sơn (tại tỉnh Lạng Sơn) 171mm, Phủ Dực (tại tỉnh Thái Bình) 153 mm, Xuân Thủy (tại tỉnh Nam Định) 127 mm,…

Dự báo do tác động của bão, vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 16; biển động dữ dội.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến chiều tối 7.9).

Khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) sóng cao 3 - 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 4 - 6 mét.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng sóng cao 3 - 4 mét, từ Thái Bình đến Ninh Bình 2 - 3 mét.

Khu vực ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 mét đến 1,5 mét.

Điện lực Hà Nội: Cắt điện toàn thành phố chống bão số 3 (Yagi) là tin thất thiệt

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng/rút do bão.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Từ chiều 7.9 đến hết đêm 9.9, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Ngày và đêm 8.9, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 60 mm, có nơi trên 150 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Từ chiều 7.9 đến sáng 9.9, phía tây Bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía tây Bắc bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

Đoàn ô tô đi chậm chắn gió bão giúp người đi xe máy qua cầu Nhật Tân

Bão số 3: Hàng loạt địa phương mưa to gió mạnh

Do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế là bão YAGI), tại đảo Bạch Long Vĩ sáng 7.9 đã có gió rất mạnh. Theo người dân địa phương, mưa to kèm gió mạnh đã kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ chưa ngớt. Người dân được yêu cầu trú ẩn trong nhà kiên cố để đảm bảo an toàn.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ, cho biết lúc 8 giờ sáng 7.9, bão số 3 đã đổ bộ vào huyện đảo với sức gió cấp 12, giật cấp 14. Sức gió bão đang gia tăng.

Tại huyện Cô Tô đã có gió cấp 10, giật cấp 12 gây biển động mạnh, mất điện toàn địa bàn.

Từ đêm 6.9 đến rạng sáng nay 7.9, toàn huyện Cô Tô đã thực hiện di tản gần 800 người đến nơi tránh bão an toàn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.

Tại khu vực biên giới thành phố Móng Cái (tại tỉnh Quảng Ninh) đã bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn của bão Yagi khi một số cây xanh bị bật gốc, biển quảng cáo bị thổi bay.

Để phòng chống bão, từ sáng nay 7.9, các cửa khẩu trên địa bàn Móng Cái tạm ngừng hoạt động cho đến khi an toàn.

Trong khi đó, tại các địa phương ven biển khác của tỉnh Quảng Ninh như thành phố Cẩm Phả, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn của bão với từng đợt gió quật mạnh.

Tại thành phố Hà Nội vào sáng 7.9, trời có mưa, gió cũng đã nổi lên khiến người dân di chuyển khó khăn.

Trong đêm 6.9, 160 người dân sống tại chung cư A7 Tân Mai - nguy hiểm cấp C (tại quận Hoàng Mai) đã được chính quyền sở tại di dời đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Bão số 3 (Yagi) gây mưa gió kinh hoàng, đường phố ngổn ngang

Đóng cửa sân bay Nội Bài thêm 2 tiếng, chằng néo máy bay ứng phó siêu bão số 3 (YAGI)

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không về việc tiếp tục phòng, chống ứng phó siêu bão số 3 (tức siêu bão YAGI).

Để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến của siêu bão Yagi với tinh thần phòng, chống thiên tai cao nhất.

Đặc biệt, trên cơ sở tình hình diễn biến của siêu bão YAGI, Cục Hàng không quyết định kéo dài thời gian tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay Nội Bài thêm 2 giờ, cụ thể từ 10 giờ sáng đến 21 giờ ngày 7.9.

Ngoài ra, trong ngày 7.9, sân bay Vân Đồn sẽ tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 4 giờ sáng đến 16 giờ; sân bay Cát Bi tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 5 giờ sáng đến 16 giờ; sân bay Thọ Xuân sẽ ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 12 giờ trưa đến 22 giờ.

Đóng cửa sân bay Nội Bài thêm 2 tiếng, chằng néo máy bay ứng phó siêu bão số 3 (YAGI)

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 3, các máy bay tại sân bay Nội Bài được kéo về khu vực an toàn và chằng néo theo đúng quy định an toàn hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị đã nỗ lực thực hiện hàng loạt biện pháp như khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước nhanh, chống ngập úng cục bộ trong khu bay. Gia cố tất cả các vị trí tường rào xung yếu...

Sở chỉ huy khẩn nguy sân bay Nội Bài và các đơn vị hoạt động tại cảng ứng trực 24/7 đảm bảo phối hợp xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp.

Đại diện Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (Vaeco) cho biết đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống siêu bão nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bay đang khai thác và bảo dưỡng, sửa chữa.

Hình ảnh 'dải mây như sóng thần' xuất hiện có liên quan siêu bão Yagi?

Khi siêu bão số 3 (tên quốc tế là siêu bão Yagi) đang áp sát đất liền vào sáng 6.9, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh những dải mây dày đặc, khổng lồ sát mặt đất, màu đen, kéo dài, tầng tầng lớp lớp giống như một đợt sóng thần đang ập đến.

Theo tìm hiểu, những đám mây khổng lồ này xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An và một số địa phương miền Bắc. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra lo lắng và cho rằng đây là dấu hiệu của siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) sắp đổ bộ Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Vũ Thế Hoàng, Chủ tịch Hội Thiên văn Hà Nội, cho biết đây là mây vũ tích.

Mây vũ tích là những khối mây tích dầy và đặc, có độ phát triển lớn, dữ dội theo chiều thẳng đứng, nhô lên thành hình những trái núi và những ngọn tháp cao đến hàng km. Mây vũ tích gây mưa lớn, mưa rào to kèm giông sấm chớp. Đây là loại mây nguy hiểm sinh ra mưa lớn và sấm sét ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của con người.

Hình ảnh 'dải mây như sóng thần' xuất hiện có liên quan siêu bão Yagi

Quân đội huy động 403 xe đặc chủng, 6 máy bay

Sáng 6.9, theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 6 giờ cùng ngày, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 51.000 tàu/gần 220.000 người. Trong đó có 458 tàu/hơn 2.300 người đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc bộ (giảm 826 tàu/hơn 5.000 người).

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ cứu nạn (thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), quân đội đã huy động tổng số hơn 457.000 người (trong đó bộ đội gần 100.000 người, dân quân tự vệ gần 319.000 người, dự bị động viên gần 40.000 người) và hơn 10.000 phương tiện (gồm 403 xe đặc chủng, hơn 4.700 ô tô, gần 5.000 tàu thuyền, 6 máy bay) sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3.

Quân đội huy động 403 xe đặc chủng, 6 máy bay, sẵn sàng chống siêu bão số 3 (bão Yagi)

Khẩn trương ứng phó siêu bão số 3 (YAGI)

Ngay từ chiều tối 5.9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, để phòng, chống siêu bão số 3, địa phương này đã chỉ đạo cấm biển từ 11 giờ hôm nay 6.9; đồng thời sẽ hoàn thành việc kêu gọi hơn 5.000 tàu thuyền về nơi tránh trú. Hàng nghìn khách du lịch lưu trú trên vịnh Hạ Long và các huyện Vân Đồn, Cô Tô đã được thông tin về siêu bão số 3 và được đưa về đất liền.

Trong khi đó, tối qua 5.9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung ứng phó với siêu bão số 3. Tỉnh Thanh Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống siêu bão số 3 với tinh thần 'chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất'. Tỉnh này cấm biển từ 12 giờ trưa nay 6.9.

Bão số 3 (YAGI) đổ bộ đất liền vào trưa 7.9, tốc độ rất nhanh

Để ứng phó với siêu bão Yagi, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đồng thời yêu cầu thực hiện cấm biển từ 11 giờ ngày 6.9 cho đến khi có thông báo mới. Giao UBND các quận, huyện thực hiện di dân khỏi các khu chung cư, nhà xuống cấp, các vùng trũng, thấp, các phương tiện giao thông thủy đã về nơi neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, trên biển, trên vịnh từ 12 giờ ngày 6.9, hoàn thành trước 20 giờ ngày 6.9.

Giao Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học có kế hoạch làm nơi để di dân đến tạm lánh, cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 6.9, các trường học còn lại cho học sinh nghỉ học từ ngày 7.9 đến khi bão tan.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật về đường đi của bão, các dự báo về hướng đi, khu vực ảnh hưởng của bão, cũng như công tác chuẩn bị chống bão tại các địa phương trên cả nước. Mời quý vị theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.