Trực tiếp giải U.19 quốc gia: HAGL hướng đến trận thắng thứ 7 liên tiếp

14/03/2022 12:20 GMT+7

15 giờ 30 chiều nay 14.3, truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và trang VFTV sẽ trực tiếp trận HAGL gặp Khánh Hòa tại bảng C vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022.

Trận đấu này về lý thuyết chỉ là thủ tục vì HAGL đã chắc chắn lọt vào VCK còn Khánh Hòa cũng chắc chắn phải chia tay với giải sau trận đấu cuối cùng này. Nhưng với mỗi đội thì có những toan tính riêng mà thế trận vẫn hứa hẹn gay cấn.

Với đội bóng phố biển, họ sẽ quyết tâm kết thúc bằng một trận đấu đẹp mà HLV Huỳnh Hữu Đức cũng khá tiếc khi mất cơ hội đi xa hơn. Bởi Khánh Hòa chính là đội đã khởi đầu vòng loại khá tốt khi thắng Lâm Đồng, thắng và hòa Công an Nhân dân nhưng lại thiếu chiều sâu đội hình và không duy trì được phong độ nên càng về sau đã để vuột nhiều cơ hội đáng tiếc trong 2 trận đối đầu với Hà Nội nên để mất tấm vé thứ nhì về tay đội bóng thủ đô. Do vậy Khánh Hòa sẽ nỗ lực ở trận cuối của mình, biết đâu sẽ gây khó cho thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh kéo dài kỷ lục.

Trần Hữu Đăng (10) của HAGL đi bóng tấn công trước Khánh Hòa

Minh Dân

Với HAGL một chiến thắng trước Khánh Hòa chiều nay để khẳng định sức mạnh từng thắng 3-0 ở lượt đi là thuyết phục. Hơn nữa, những đứa trẻ của bầu Đức còn xem đây là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ hơn trước trận đại chiến với Hà Nội vào ngày 17.3 để khẳng định lứa tài năng của mình vào thời điểm này tốt hơn đội bóng của bầu Hiển. Mặt khác, HAGL cũng muốn vươn lên ngang bằng kỷ lục với Viettel ở bảng A là có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại vòng loại. Chính vì thế sau khi nhiều cầu thủ đã phục hồi sức khỏe vì dịch bệnh, đội bóng phố Núi tràn trề niềm tin sẽ chơi hay. Ở lượt đi, HAGL từng thắng 3-0 do Đinh Thành Đạt đá phạt ở hiệp 1, tiền vệ Môi Sẽ và Tiến Đạt ghi trong hiệp 2.

Trận Hà Nội (áo vàng) bị Công an Nhân dân cầm hòa 4-4

Minh Dân

Trận còn lại ở bảng này diễn ra lúc 13 giờ 30 giữa Hà Nội và Công an Nhân dân cũng rất quan trọng cho đội bóng thủ đô. Vì với 13 điểm hiện nay dù đang cầm chắc vé nhì bảng, nhưng bắt buộc Hà Nội phải thắng hoặc trận này hoặc trận cuối cùng với HAGL để có ít nhất 16 điểm. Điều này nhằm ngừa khả năng có thể xảy ra khi có 1 đội nhì bảng có thành tích kém nhất trong 5 đội nhì bảng sẽ bị loại theo điều lệ bổ sung sửa đổi. Vì nếu có thấp hơn 16 điểm khi so sánh với các đội nhì bảng khác (phải bỏ không tính thành tích 2 trận đã thắng với đội xếp cuối bảng C là Lâm Đồng) thì Hà Nội rất có thể sẽ bất lợi nhất trong tất cả các đội nhì bảng. Chính vì thế hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cần phải thắng cho “chắc ăn”.

Nhưng cũng không dễ thắng cho Hà Nội khi lượt đi Công an Nhân dân đã chơi một trận tưng bừng dẫn trước đội bóng Thủ đô 3-1 rồi 4-2 chỉ trong 59 phút đầu trước khi 2 chân sút Nguyễn Anh Tú (phút 86) và Nguyễn Giản Tân (phút 90+4) mới rút ngắn cách biệt và gỡ hòa 4-4 hú vía. Đây cũng là 1 trận chơi hay của chân sút Trần Ngọc Khánh của đội Công an Nhân dân khi ghi cú hat-trick. Dù không còn hy vọng đi tiếp, nhưng biết đâu thầy trò HLV Phạm Quang Thành sẽ biết cách gây khó cho Hà Nội chiều nay?

Nguyễn Đăng Huy (23) của Bình Dương tranh bóng cùng Nguyễn Hữu Luân (28) của Long An ở trận lượt đi

Khả hòa

Cũng trong chiều nay tại bảng E có trận đại chiến lúc 15 giờ 45 trên sân Phú Nhuận giữa Becamex Bình Dương và Long An. Bình Dương đã đủ điểm lọt vào VCK nên trận này có ý nghĩa danh dự, nhưng do vắng 2 trụ cột đều bị thẻ đỏ trận trước hòa Tây Ninh là Trần Vũ Hoàng Long và Lê Quốc Thái nên HLV Võ Hồng Phúc sẽ triệu hồi chân sút Bùi Vỹ Hào vừa mới cùng Becamex Bình Dương thi đấu V-League ngày hôm qua. Vỹ Hào sẽ cùng Trần Phi Trọng và Cao Hoàng Hải quyết tâm phá lưới Long An chứ không để vất vả như trận hòa 1-1 lượt đi.

Bùi Vỹ Hào (9) vừa đá V-League chiều nay sẽ có mặt ở giải U.19, tranh chấp cùng Nguyễn Lâm Gia Bảo của Long An ở trận lượt đi hòa 1-1

Khả Hòa

Còn Long An họ buộc phải có điểm ( hòa hoặc thắng) thì mới lọt vào VCK vì với 16 điểm hiện nay nếu thua cả Bình Dương lẫn Tây Ninh, nguy cơ có thể mất chiếc vé nhì bảng nếu so với các đội nhì bảng khác vẫn lớn. HLV Lương Quốc Bảo thừa hiểu Long An phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm trong trận này, cũng như tận dụng sơ hở trong hàng thủ của Bình Dương như cách đã khai thác lượt đi để sớm tạo ưu thế. Đội trưởng Nguyễn Quốc Trung cùng với các trụ cột như Nguyễn Phúc Văn Anh, Nguyễn Lâm Gia Bảo, Lê Trương Quốc Thắng hy vọng sẽ có 3 điểm để chắc suất có mặt trong top 12 đội cuối cùng.

2 trận còn lại khác của chiều nay diễn ra giữa TP.HCM gặp Tây Ninh (bảng E lúc 13 giờ 30) và PVF gặp Hải nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (bảng A, lúc 15 giờ).

Link trực tiếp:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.