Trùm khủng bố Đông Nam Á “bỏ mạng”

08/08/2009 23:39 GMT+7

Tên khủng bố nguy hiểm nhất Đông Nam Á được tin là đã bỏ mạng trong cuộc bố ráp kéo dài nhiều giờ tại tỉnh Trung Java, Indonesia.

Báo điện tử Jakarta Post cho hay kênh truyền hình TV One sáng 8.8 quay trực tiếp từ hiện trường cảnh cảnh sát khiêng một túi chứa thi thể được tin là của Noordin Mohammad Top, một thủ lĩnh nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah bị truy nã trong nhiều năm qua, bỏ lên xe cấp cứu chuyển về thủ đô Jakarta để phân tích.

Bố ráp bất ngờ

Đội đặc nhiệm 88 chuyên chống khủng bố bắt đầu cuộc bố ráp một ngôi nhà ở làng Beji, huyện Temanggung, tỉnh Trung Java vào 4 giờ chiều 7.8, sau khi nhận được lời khai từ hai người bị bắt tại một khu chợ lân cận trước đó vài giờ. Hai người này khai có họ hàng với chủ nhân của ngôi nhà, ông Mohzari 70 tuổi, và người thuê nhà có nhân diện giống Top. Metro TV đưa tin một khu vực rộng chừng 1km2 chung quanh đã bị phong tỏa trước khi cảnh sát áp gần ngôi nhà được tin có Top cùng 2-3 đồng bọn bên trong và dùng loa kêu gọi họ ra đầu hàng. Đáp lại lời kêu gọi là những loạt đạn.

Cuộc đọ súng dữ dội đã diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ, nhiều quả bom đã nổ. Báo Jakarta Post tường thuật, cảnh sát cố gắng yêu cầu một người trong ngôi nhà xưng danh. Kẻ này, khi đó đã bị thương và cố thủ trong nhà tắm, trả lời: “Tên tôi là Noordin M.Top”. Cho đến 11 giờ sáng hôm qua, súng mới thôi nổ. Cảnh sát dỡ bỏ những lằn ranh vàng cho phép người dân địa phương đến gần ngôi nhà để chứng kiến. Người ta thấy 2 túi đựng thi thể được khiêng đi. Một thi thể khác nằm trên nền đất bên ngoài ngôi nhà, được tin là của Top. Phát ngôn viên Lực lượng Cảnh sát quốc gia Nanan Soekarna cho hay không có một nhân viên an ninh nào bị thương, song ông này không xác nhận Top có trong số 3 kẻ tử vong hay không. Chủ nhân ngôi nhà đã bị bắt.

Cuộc chiến chưa kết thúc

 
Noordin M.Top sinh năm 1968, người Malaysia, tốt nghiệp đại học, đã trốn sang Indonesia sau sự kiện 11.9.2001 ở Mỹ. Top sử dụng nhiều tên khác nhau, thường thay đổi nhân diện và có ít nhất 3 vợ. Hắn giỏi chế tạo bom, huy động tiền và tuyển người ôm bom tự sát. Top bị nghi là đứng sau các vụ đánh bom khách sạn JW Marriott ở Jakarta (2003), Đại sứ quán Úc ở Jakarta (2004), Bali (2005) và hai khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton ở Jakarta ngày 17.7.2009.

Trước tin tức (dẫu chưa chính thức) về cái chết của kẻ khủng bố nguy hiểm từng nhiều phen thoát khỏi bàn tay cảnh sát trong gang tấc, lực lượng an ninh Indonesia vẫn canh cánh lo âu. Thông tấn xã Antara chiều hôm qua trích lời Ansyaad Mbai, Trưởng ban Chống khủng bố quốc gia, nói: “Sự hiện diện của Noordin M.Top trong một thời gian dài ở Indonesia cùng với một loạt hành động khủng bố cho đến tháng 7 năm nay cho thấy tên này đã tạo dựng cơ sở quyền lực của mình dưới dạng từng nhóm nhỏ. Vì vậy, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng sau cái chết này, toàn bộ mạng lưới khủng bố của y sẽ bị tê liệt”.

Trong khi cuộc đọ súng tại Temanggung đang tiếp diễn, Jakarta Post loan tin, một nhóm khác của đội Đặc nhiệm 88 đã bám theo xe một kẻ tên là Ahmad Ferry xuất phát từ huyện Solo ở Trung Java, chạy về phía Bekasi ở Tây Java. Cảnh sát bắt giữ y và tìm thấy chất nổ trong xe. Theo lời khai của tên này, cảnh sát lập tức bố ráp một ngôi nhà ở Bekasi và gặp phải sự chống cự của hai tên cầm bom trên tay. Hai tên này đã bị bắn chết tại chỗ. 500 kg chất nổ được tìm thấy trong ngôi nhà có mật danh “cell of NMT” (cơ sở của Noordin M.Top). Có tin nói rằng Ahmad định cho nổ bom tại Dinh thự Quốc gia ở trung tâm Jakarta và tại nhà riêng của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cách ngôi nhà ở Bekasi 5 km.

m mưu này cho thấy nguy cơ khủng bố ở Indonesia vẫn hết sức đáng lo và có phần đi xa hơn chủ trương tấn công người nước ngoài của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah, nhóm có gốc rễ ở Indonesia và chân rết ở nhiều nước Đông Nam Á khác.  

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.