Trùm ma túy Cao Thị Lan được 7 bị cáo nguyên là cán bộ công an phường bảo kê

22/01/2007 23:04 GMT+7

Ngày 22.1, trụ sở TAND TP Hà Nội chật ních bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án tụ điểm mua bán ma túy lớn nhất thành phố, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Lực lượng công an bảo vệ được triển khai nghiêm ngặt từ cổng tới phòng xử án. Trong số 55 bị cáo có 25 người là nữ, 7 người nguyên là cán bộ công an hai phường Thành Nhàn và Quỳnh Lôi (Q.Hai Bà Trưng).

Tòa đã dành phần lớn thời gian của ngày hôm qua để kiểm tra lý lịch, nhân thân các bị cáo và để đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng dài 108 trang. Theo cáo trạng, quá trình điều tra đã xác định Cao Thị Lan, 53 tuổi (phạm tội mua bán 17,9 kg heroin) là đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ huy điều hành việc mua bán heroin ở tụ điểm ma túy Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại tụ điểm này, Lan đã tổ chức một đường dây bán lẻ heroin với hàng chục đối tượng (phần lớn là dân nghiện hút và có nhiều tiền án, tiền sự) tham gia. Trong đó phân công nhóm đóng gói chia lẻ, nhóm vận chuyển giao hàng, nhóm bán, nhóm cảnh giới canh gác từ xa, nhóm thu tiền quay vòng... với mức lương từ 300.000 - 1.000.000 đồng/ngày. Trung bình mỗi ngày, Lan và đồng bọn bán ra khoảng 400 tép heroin. Sau khi Lan bị bắt, con trai là Nguyễn Đức Hùng (15 tuổi) tiếp tục đứng ra tổ chức việc mua bán heroin ở tụ điểm này.

Đặc biệt, để hoạt động mua bán ma túy được trót lọt và tồn tại lâu dài, Cao Thị Lan đã trực tiếp quan hệ và cùng đồng bọn đưa hối lộ cho một số cán bộ công an phường để được bảo kê. Mỗi ngày, Lan hối lộ từ 300.000-500.000 đồng cho Nguyễn Hữu Tươi là cảnh sát khu vực (lúc đưa ở bãi bán heroin, lúc đưa ở nhà). Ngoài ra, Lan phải thường xuyên đưa thêm cho Tươi từ 2-5 triệu đồng/lần để ông cảnh sát khu vực này tiếp các đoàn kiểm tra hoặc hiếu hỷ. Căn cứ lời khai của 18 đối tượng mua bán ma túy, cáo trạng xác định Nguyễn Hữu Tươi đã nhận hối lộ 109,7 triệu đồng.

Tương tự như Nguyễn Hữu Tươi, bị cáo Vũ Tiến Dũng là cảnh sát hình sự  phường Thanh Nhàn được giao nhiệm vụ chống tội phạm ma túy trên địa bàn, nhưng đã không làm tròn chức trách của mình mà còn quan hệ với các đối tượng mua bán ma túy như: Cao Thị Lan, Vũ Tuyết Mai... để nhận tiền bảo kê (17 triệu đồng), làm ngơ cho bọn chúng hoạt động. Tiếp theo, các bị cáo: Trương Công Thạch nhận hối lộ 15,9 triệu đồng; Nguyễn Hữu Toan (cả hai đều là công an  phường) nhận 14 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn (cảnh sát hình sự phường) nhận 9 triệu đồng.

Riêng bị cáo Dương Trọng Huấn, nguyên Phó trưởng công an phường Thanh Nhàn nhận 30 triệu đồng để tha cho đối tượng bán lẻ heroin bị bắt giữ và tráo tang vật heroin giả. Còn bị cáo Vũ Hoàng Nam, nguyên Phó trưởng công an phường Quỳnh Lôi cũng nhận hối lộ 32 triệu đồng của Cao Thị Lan và đồng bọn để bao che cho chúng hoạt động.

Nhóm PV Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.