Trùm Wagner lần đầu lên tiếng sau vụ nổi loạn

Khánh Như
Khánh Như
27/06/2023 06:55 GMT+7

Lần đầu phát biểu sau khi kết thúc vụ nổi loạn, thủ lĩnh nhóm quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết có 2 lý do để ông ngừng hành quân đến thủ đô Moscow.

Ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner vừa đăng tải đoạn ghi âm dài 11 phút, nói rằng có 2 yếu tố khiến ông quyết định ngừng hành động đưa lực lượng tới Moscow. Đây cũng là lần đầu tiên ông lên tiếng kể từ sau khi đồng ý rút quân và chấm dứt hành động nổi loạn chống giới chức quốc phòng Nga. Theo truyền thông Nga, thỏa thuận đạt được với sự trung gian của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Thủ lĩnh Wagner nói gì trong lần đầu lên tiếng sau vụ nổi loạn?

Cụ thể, trong đoạn âm thanh công bố ngày 26.6, ông Prigozhin cho biết ông không muốn người Nga phải đổ máu, đồng thời khẳng định cuộc tuần hành là biểu tình phản đối, không nhằm mục đích lật đổ chính quyền. Trước đó, tối 23.6, ông kêu gọi một cuộc nổi loạn để "đòi công lý" sau khi cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch tiêu diệt nhóm của ông. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc trên.

Trùm Wagner lần đầu lên tiếng sau đàm phán với Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Thủ lĩnh nhóm Wagner Yevgeny Prigozhin

TASS

Sau cuộc thỏa thuận, ông Prigozhin được phép đến Belarus. Tuy nhiên, trùm Wagner không chia sẻ vị trí hiện tại. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số đồn đoán cho rằng ông Prigozhin đã được nhìn thấy tại một khách sạn ở thủ đô Minsk của Belarus.

Hãng thông tấn BelTa của Belarus sau đó dẫn thông tin ông Prigozhin viết trên Telegram, trong đó nói rằng Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã đề xuất cách giải quyết vấn đề liên quan hoạt động trong tương lai của Wagner. Đài RT của Nga cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của ông Prigozhin rằng ông kêu gọi nổi loạn vì cho rằng Bộ Quốc phòng muốn giải tán nhóm ông, và cho hay thủ lĩnh Wagner sẽ rời Nga để sang Belarus.

Tổng thống Nga Putin ca ngời đoàn kết trong nước, chốt số phận nhóm Wagner sau vụ nổi loạn

Cũng trong ngày 26.6, khi được hỏi về tác động tiềm ẩn của việc thủ lĩnh Wagner nổi loạn đối với quan hệ của Nga và các đối tác nước ngoài, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với RT rằng điều đó không gây ra vấn đề gì. 

Ông Lavrov thông tin thêm rằng các cơ quan an ninh của Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan đến sự kiện gần đây hay không, theo TASS. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói vụ nổi loạn của Wagner cuối tuần qua là vấn đề nội bộ của Nga và khẳng định Mỹ cũng như các đồng minh không liên quan.

Trung tâm Wagner ở TP.Saint Petersburg tiếp tục hoạt động như bình thường, TASS dẫn thông báo do đại diện trung tâm đăng tải trên Telegram.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu lần đầu xuất hiện sau cuộc nổi loạn Wagner

Cùng ngày 26.6, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo chủ quyền của Nga và sự an toàn của công dân nước này trước các sự kiện gần đây, đồng thời kêu gọi củng cố xã hội. Ông cũng kêu gọi tất cả lực lượng duy trì sự đoàn kết và cân nhắc ra quyết định kỹ lưỡng để xử lý những nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.