Trung bình 10 người có 1 người trên 80 tuổi, Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng

Khánh An
Khánh An
17/09/2023 20:38 GMT+7

Dân số Nhật Bản lần đầu vượt tỷ lệ 10% người trên 80 tuổi, trong bối cảnh nhiều địa phương thiếu hụt lao động.

Trung bình 10 người có 1 người trên 80 tuổi, Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng - Ảnh 1.

Một trận bóng đá giữa những cầu thủ trên 80 tuổi tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 4

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ASAHI

Đài NHK dẫn số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 17.9 cho thấy tỷ lệ dân số trên 80 tuổi ở nước này lần đầu cao hơn mức 10%.

Cụ thể, số người trên 80 tuổi tăng thêm 270.000 người so với năm ngoái, lên mức kỷ lục 12,5 triệu người. Số liệu được công bố trước thềm Ngày Tôn trọng Người cao tuổi ở Nhật Bản (18.9).

Số người trên 65 tuổi lại giảm 10.000 so với năm ngoái, xuống mức 36,2 triệu. Đây là lần đầu tiên nhóm tuổi này giảm kể từ khi có số liệu so sánh vào năm 1950. Trong nhóm này có 15,7 triệu nam giới và 20,5 triệu phụ nữ.

Năm ngoái, 50,8% người thuộc nhóm 65-69 tuổi và 33,5% người từ 70-74 tuổi vẫn làm việc. Dự kiến tỷ lệ này tiếp tục gia tăng do tình trạng thiếu lao động.

Trong diễn biến liên quan, hãng Kyodo ngày 17.9 công bố khảo sát cho thấy tổng cộng 86% các khu vực trên khắp nước Nhật cần gia tăng số lao động nước ngoài, phản ánh tình trạng thiếu hụt trầm trọng lao động nông nghiệp và những lĩnh vực then chốt khác.

Hai học sinh cuối cùng tốt nghiệp, trường học Nhật Bản 76 năm tuổi phải đóng cửa

Khảo sát tại toàn bộ 47 tỉnh ở Nhật cũng như chính quyền các thành phố, đô thị cho thấy 84% chính quyền địa phương cho biết họ "cực kỳ" hoặc "có phần" lo ngại về nguy cơ địa phương của họ sẽ biến mất.

Có 30% địa phương cảm thấy cần thúc đẩy việc đưa lao động nước ngoài vào, còn 56% cho rằng "có phần cần". Nhiều nơi cho biết về tình trạng thiếu hụt nhân viên, trong đó có lĩnh vực y tế, điều dưỡng và các ngành trọng yếu như nông nghiệp và sản xuất công nghiệp.

Trong khi đó, có 64% chính quyền địa phương cho biết họ đang có những biện pháp hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập, chẳng hạn như về việc dạy tiếng Nhật và dịch thông tin của chính quyền địa phương ra nhiều ngôn ngữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.