Trùng hợp kỳ lạ, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha được dự báo vô địch World Cup 2022

18/11/2022 09:13 GMT+7

Một thống kê mang đến sự trùng hợp đặc biệt ở các kỳ World Cup gần đây khiến không ít người đặt niềm tin vào khả năng Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2022 .

Thống kê chỉ ra ở những kỳ World Cup gần đây, cầu thủ nào đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải vô địch châu Âu (UEFA EURO) sẽ cùng đội bóng của mình lên ngôi vô địch ở kỳ World Cup diễn ra sau đó.

Vua phá lưới EURO 2020 Ronaldo được dự báo cùng Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2022 chiếu theo thống kê gần đây

REUTERS

Cụ thể ở EURO 2008, tiền đạo David Villa đoạt vua phá lưới với 5 bàn thắng và 2 năm sau tại World Cup 2010, anh cùng tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Đến EURO 2012, Mario Gomez đoạt đồng vua phá lưới với 3 bàn sau đó vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức.

Sự trùng hợp kỳ lạ đến EURO 2016, Griezmann ghi 6 bàn, đoạt danh hiệu vua phá lưới và ở kỳ World Cup 2018 anh cùng tuyển Pháp lên ngôi vô địch.

Nếu World Cup 2022 tiếp tục theo quy luật trên, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha sẽ vô địch bởi tiền đạo của M.U chính là vua phá lưới của EURO 2020 với 5 bàn thắng.

Tuyển Bồ Đào Nha thắng Nigeria 4-0 ở trận giao hữu sáng ngày 18.11 mà không có Ronaldo vì bị đau dạ dày

REUTERS

Những thống kê trên gây không ít tò mò, thích thú cho nhiều người. Tuy nhiên ai cũng biết đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên bởi với giải đấu lớn nhất hành tinh như World Cup, không phải muốn vô địch là được. Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha cũng đầy tham vọng và có thực lực để chinh phục mục tiêu này. Biết đâu “Selecao châu Âu” lại tiếp tục tạo nên sự trùng hợp thú vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.