Cristiano Ronaldo và Mbappe tạo sóng gió trước World Cup gây sóng ngầm ở đội tuyển

Giang Lao
Giang Lao
17/11/2022 11:20 GMT+7

Theo tờ Marca , cả Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe tạo sóng gió trước World Cup chỉ vì cái tôi quá lớn của mình, khiến đang tạo sóng ngầm ở đội tuyển và gây ảnh hưởng trực tiếp ngay trước một giải đấu lớn.

Tờ Marca đánh giá, những hành động như của Cristiano Ronaldo khi nói không thương tiếc về những bất đồng cá nhân của mình với HLV Erik Ten Hag và nội bộ CLB M.U, hay trước đây ít lâu Mbappe gây bão ở nội bộ PSG về vai trò của mình bị đánh giá thấp, đều không phải là điều gì mới mẻ. Những cầu thủ này luôn đặt cái tôi quá lớn, và điều mong muốn của họ là gây sự chú ý nhiều nhất về mình.

Cristiano Ronaldo và Mbappe đang tạo những chú ý về mình ngay trước World Cup

Marca

Qua đó, Cristiano Ronaldo và Mbappe cho thấy luôn muốn đặt mình ở vị trí số 1 tại CLB lẫn đội tuyển. Tuy nhiên, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm, tờ Marca bình luận và cũng cho rằng: “Để tìm kiếm sự thành công, các ngôi sao này phải học cách biết chia sẻ vai trò của mình. Ở tuyển Pháp, chìa khóa thành công chính là việc Mbappe phải chia lửa ra sao với người đàn anh đã đoạt Quả bóng vàng Karim Benzema trong đội hình thi đấu của HLV Deschamps. Còn ở tuyển Bồ Đào Nha, chìa khóa nằm ở chỗ Cristiano Ronaldo phải để các đồng đội của mình tỏa sáng”.

Tuy nhiên, dường như những câu chuyện hiện nay của Cristiano Ronaldo bóc mẽ nội tình CLB M.U đã đi quá xa. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã loại bỏ dần tất cả những hình ảnh của siêu sao này bên ngoài sân đấu, tiến hành trừng phạt một khoản tiền lương rất lớn, cũng như đã tính đến giải pháp thuê luật sư xem xét hợp đồng (còn đến tháng 6.2023) để đơn phương cắt hợp đồng sớm…

Nhưng mặt khác, sự việc cá nhân này của Cristiano Ronaldo đang gây khó cho những đồng đội ở M.U đang khoác áo tuyển Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes hay Diogo Dalot. Các hình ảnh gần đây cho thấy giữa Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes đã có sự lạnh nhạt, dù đã có đính chính, nhưng tờ Marca khẳng định mối quan hệ giữa họ chẳng vui vẻ gì mấy.

Điều này phù hợp với những thông tin từ báo chí Anh gần đây cho rằng, các cầu thủ M.U không còn muốn làm việc với Cristiano Ronaldo nữa sau khi World Cup kết thúc và giải Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu. Điều này cũng cho thấy một cơn sóng ngầm đang ngấm ngầm ở tuyển Bồ Đào Nha, vì cũng gần đây chính báo chí nước này từng nhiều lần kêu gọi HLV Fernando Santos phải để Cristiano Ronaldo dự bị và tạo nhiều điều kiện hơn nữa cho các ngôi sao còn lại tỏa sáng.

Trong khi đó, Mbappe cũng gây sóng gió ở nội bộ PSG sau khi đồng ý gia hạn, nhưng rồi nhanh chóng lại chán nản đòi ra đi chỉ vì CLB vẫn giữ Neymar, ngôi sao chơi ấn tượng hơn mình ở đội bóng thành Paris từ đầu mùa này. Chính tính cách quá cá nhân này của ngôi sao 23 tuổi tuyển Pháp cũng từng gây bão ngấm ngầm đội tuyển ngay trước EURO 2020 (đấu lại mùa hè 2021), khi chỉ trích ra mặt người đàn anh tiền đạo Giroud không chuyền bóng cho mình trong 1 trận giao hữu, và hệ quả là họ sớm bị loại ngay vòng 1/8.

Do đó, việc Cristiano Ronaldo và Mbappe chỉ vì giữ cái tôi quá lớn, đều luôn muốn đặt vai trò thủ lĩnh của mình ở CLB và các đội tuyển lần lượt là Bồ Đào Nha và tuyển Pháp. Nhưng việc họ gây sóng gió ngay trước World Cup chỉ để thể hiện cái tôi của mình, cho thấy chỉ tạo thêm những rắc rối và nội bộ ngấm ngầm những bất đồng càng sâu sắc hơn, tờ Marca kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.