Những điều thú vị qua danh sách 831 cầu thủ đá World Cup 2022

17/11/2022 08:27 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ có đến 831 cầu thủ dự VCK World Cup trong danh sách chính thức của các đội dự giải.

Như mọi người đã biết, FIFA cho phép mỗi đội đăng ký đến 26 cầu thủ (thay vì 23 như trước đây), nên số lượng cầu thủ tăng đến mức kỷ lục là điều dễ hiểu. Nhưng vì sao đấy lại là… con số lẻ (831 chứ không phải 832 như lý thuyết)? Nguyên nhân: Iran là đội duy nhất tại giải năm nay chỉ đăng ký 25 cầu thủ.

Cách đây không lâu, Pháp tự công bố danh sách chính thức, cũng chỉ với 25 cầu thủ. Nhưng đến sát thời hạn chót thì HLV Didier Deschamps bổ sung thêm tiền đạo Marcus Thuram. Ngoài ra, hậu vệ Presnel Kimpembe rút tên vào giờ chót vì lý do chấn thương, được thay bằng Axel Disasi. Tiền đạo Christopher Nkunku cũng đã rút tên vì chấn thương và được thay thế bởi một cầu thủ khác. Có thể nói Pháp là đội có lực lượng biến động nhiều nhất tại World Cup này.

Marcus Thuram, con trai danh thủ Lilian Thuram, được tuyển Pháp gọi vào giờ chót

AFP

Tiền đạo Youssoufa Moukoko (Đức, tròn 18 tuổi vào ngày khai mạc World Cup, 20.11) là cầu thủ trẻ nhất giải. Nhưng xét theo độ tuổi trung bình thì Ghana mới là đội trẻ nhất giải (bình quân 25 tuổi 110 ngày). Già nhất giải là đội Iran (29 tuổi, 157 ngày) và thủ môn Alfredo Talavera của đội Mexico (40 tuổi, 63 ngày).

Highlights Ba Lan 1-0 Chile: Lewandowski không cần ra sân, đội nhà vẫn giành chiến thắng

Ghana không chỉ trẻ nhất, mà còn là đội có kinh nghiệm thi đấu quốc tế non kém nhất, với tổng số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của 26 tuyển thủ chỉ là 438. Trong số 5 đội xếp chót về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, có đến 4 đội châu Phi (Ghana, Cameroon, Ma Rốc,Senegal).

Bất ngờ thay, kinh nghiệm trận mạc nhiều nhất lại là… đội chủ nhà Qatar. Tổng số lần khoác áo ĐTQG của 26 tuyển thủ Qatar lên đến 1.472, và đấy là đội duy nhất vượt qua con số 1.400 trong thống kê này. Vốn đã bị cho là hơi già nua, các tuyển thủ Bỉ mới vươn đến vị trí số 2 sau Qatar về kinh nghiệm thi đấu quốc tế (tổng cộng 1.340 trận).

Về mặt cá nhân thì cầu thủ già dặn kinh nghiệm nhất giải dĩ nhiên là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, với 191 lần khoác áo ĐTQG. Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục thế giới về số bàn thắng ghi cho ĐTQG (117 bàn). Nếu Lionel Messi đá đủ 7 trận trong màu áo Argentina, anh sẽ xô ngã kỷ lục thi đấu 25 trận trên đấu trường World Cup của Lothar Matthaeus (Đức). Messi hiện đã có 19 trận ở sân chơi này.

Cristiano Ronaldo đã 191 lần khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha

reuters

Premier League (Anh) là giải VĐQG cung cấp cầu thủ nhiều nhất cho World Cup 2022 (163 cầu thủ). Tiếp theo là giải La Liga của Tây Ban Nha (86 cầu thủ), Bundesliga của Đức (81), Serie A của Ý (70), Ligue 1 của Pháp (58). Không có gì lạ, khi đấy chính là 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Hơn nửa tổng số cầu thủ tham dự World Cup 2022 đến từ 5 giải đấu này. Thú vị ở chỗ, giải đấu thứ 6 về số lượng cầu thủ tham dự World Cup 2022 lại là giải MLS của Mỹ (cung cấp đến 35 cầu thủ, trong đó chỉ có 9 tuyển thủ Mỹ).

Highlights Oman 0-1 Đức: Chiến thắng nhọc nhằn của Die Mannschaft

Bayern Munich (Đức, 17 người) là CLB cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup 2022. Tiếp theo là Man.City của Anh và Barcelona của Tây Ban Nha (đều có 16 người). CLB số 4 trong danh sách này là… Al-Sadd của Qatar. Có đến 15 tuyển thủ Qatar đến từ CLB Al-Sadd, ngoài ra thì CLB này không có bất kỳ tuyển thủ nào của các đội khác. Liên kết với đặc điểm có các tuyển thủ thi đấu quốc tế nhiều nhất, Qatar xem ra là đội rất đáng gờm về mức độ ăn ý giữa các tuyển thủ. M.U (14 người) hoặc Real Madrid (13) đều có số cầu thủ dự World Cup 2022 ít hơn Al-Sadd!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.