Vụ thất thoát 65 tỉ đồng của nhà nước:

Trung 'lửa' bị tạm giữ, kê biên bao nhiêu nhà đất và tiền mặt?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/01/2024 16:30 GMT+7

Trung "lửa" bị tạm giữ 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời phong tỏa tài khoản công ty với 192 tỉ đồng, kê biên một số bất động sản khác.

Chiều 4.1, sau nhiều ngày nghị án, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án Trung "lửa" và đồng phạm hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Trung (64 tuổi, biệt danh Trung "lửa", ngụ 335 Tiểu La, P.Hòa Thuận Tây) 8 năm tù, Lâm Phụng Tiên (57 tuổi, ngụ 13 Đào Tấn, P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu) 4 năm tù, Nguyễn Văn Nam (61 tuổi, ngụ 24 An Xuân, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) 3 năm tù.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước. Năm 2004, Nguyễn Quang Trung được Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức giám đốc, Lâm Phụng Tiên được bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng năm 2003, năm 2008 Trung bổ nhiệm Nguyễn Văn Nam làm Trưởng phòng dự án.

Trung 'lửa' bị tạm giữ, kê biên bao nhiêu nhà đất và tiền mặt?- Ảnh 1.

Trung "lửa" (giữa) trước tòa

NGUYỄN TÚ

Năm 2009, công ty cổ phần hóa thành Công ty CP Đầu tư phát triển nhà. Trung "lửa" cùng Lâm Phụng Tiên, Nguyễn Văn Nam báo cáo, kiểm kê, đối chiếu để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng đối với giá trị quyền sử dụng đất tại 3 dự án khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến, Hòa Phát 3 mở rộng, chung cư 06 Nguyễn Du gây thất thoát tài sản nhà nước.

Quá trình điều tra xác định, Trung "lửa" và đồng phạm không xây dựng phương án sử dụng đất, kiểm kê tài sản không đúng số lượng, chất lượng dẫn đến việc theo dõi, hạch toán tài sản, doanh thu không đảm bảo hợp pháp về nguồn hình thành tài sản.

Cụ thể, Khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến bị bỏ ngoài 52 lô đất, để chuyển nhượng cho các cá nhân không thuộc diện tái định cư, thu về gần 56 tỉ đồng.

Dự án Khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng bỏ ngoài 35 lô đất, trong đó bán 34 lô thu về hơn 20 tỉ đồng, làm giảm vốn nhà nước.

Đối với dự án chung cư 06 Nguyễn Du, Trung "lửa" chỉ đạo Tiên thống kê thiếu phần diện tích, giá trị quyền sử dụng đất đối với 30% khối các tầng cho thuê, gây thất thoát.

Tổng cộng tại 3 dự án này, Trung "lửa" và đồng phạm đã gây thất thoát cho nhà nước 65 tỉ đồng, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thu hồi số tiền này.

Hiện cơ quan điều tra tạm giữ 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất, phong tỏa tài khoản của công ty Trung "lửa" là 192 tỉ đồng, đồng thời kê biên một số bất động sản khác.

Đây là vụ án thứ 2 (giai đoạn 2) Trung "lửa" và đồng phạm bị điều tra và đưa ra xét xử.

Trước đó, ở giai đoạn 1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ở phiên phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trung "lửa", giảm còn 3 năm 6 tháng tù (TAND TP.Đà Nẵng ở phiên sơ thẩm tuyên 5 năm tù) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Trung “lửa” bỏ ngoài sổ sách hàng chục lô đất, gây thất thoát nhà nước 65 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.