Trứng ở Malaysia trước nguy cơ tăng giá vì nông trại cắt giảm sản lượng

16/07/2022 09:59 GMT+7

Trứng có thể sẽ tăng giá ở Malaysia vì thiếu nguồn cung sau khi các nông trại trứng của nước này cắt giảm sản lượng do giá cả gia tăng, trợ cấp chính phủ không đủ bù đắp trong khi buộc phải tuân thủ mức trần về giá.

Nhiều nông trại trứng phải đóng cửa ở Malaysia vì chi phí tăng vọt

chụp từ THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

Báo The Star hôm 16.7 đưa tin khoảng 40% số nông trại trứng ở Malaysia đã đóng cửa, từ hơn 300 xuống còn 170 nông trại hiện nay.

Trong khi đó, những nông trại còn hoạt động cho hay cần phải được cải thiện các khoản trợ cấp từ chính phủ nếu muốn duy trì giá trứng ở mức thấp. Nhiều nông trại cảnh báo họ đang đứng trước bờ vực đóng cửa vì chi phí tiếp tục tăng.

Phía nông dân cho biết họ đang lỗ 5 sen/trứng (5 sen = 1/20 ringgit) bất chấp chính phủ trợ cấp 5 sen/trứng

Ông Lee Yoon Yeau, Phó chủ tịch Hiệp hội Nông dân chăn nuôi Malaysia, nói rằng chiến sự Ukraine đã đẩy giá bắp (ngô) và đậu nành tăng 50% từ tháng 4 đến tháng 6.

“Bắp và và đậu nành chiếm hơn 80% thức ăn cho gà. Kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm, nông dân bị đẩy vào tình thế chật vật do giá thức ăn cho gia súc, gia cầm tăng cao.

“Giá bắp trước dịch là 800 RM (4,22 triệu đồng) cho mỗi tấn. Trong giai đoạn Covid-19, con số này tăng lên 1.300 RM/tấn, và hiện mức giá hơn 1.800 RM/tấn”, ông Lee cho biết.

Bên cạnh đó, giá đậu nành tăng từ 1.650 RM/tấn vào tháng 1.2020 lên hơn 2.650 RM/tấn.

Trong bối cảnh vật giá leo thang, chính phủ Malaysia ấn định mức trần tăng giá thêm 2 sen/trứng trong tháng 7 và tháng 8, nhưng chưa đề cập đến vấn đề điều chỉnh trợ cấp cho nông dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.