Trung Quốc 1,4 tỉ dân vẫn khuyến khích sinh để đối phó dân số già

23/11/2020 16:29 GMT+7

Trung Quốc đang chuẩn bị nhiều biện pháp để khuyến khích giới trẻ sinh thêm con nhằm giải quyết bài toán dân số già trong những năm tới.

Tờ China Daily ngày 23.11 dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho biết nước này sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ về chính sách và tài chính bao quát để khuyến khích người dân sinh thêm con.
Trong khi đó, tờ Pháp chế Nhật báo cũng dẫn lời các chuyên gia chính phủ cho biết các chính sách nhằm hạn chế tăng trưởng dân số phải được thay thế bằng cơ chế mới nhằm thúc đẩy sinh sản.
Trung Quốc đưa ra “chính sách một con” vào năm 1978 nhưng đến năm 2016 bắt đầu nới lỏng dần quy định và cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 2 nhằm giải quyết tình trạng dân số già nhanh và lực lượng lao động suy giảm.
Tuy vậy, tỷ suất sinh vào năm 2019 chỉ là 10,48 trẻ trên 1.000 người, giảm so với mức 10,94 trẻ trên 1.000 người năm 2018.

Người dân không chịu sinh con, Trung Quốc đau đầu giải quyết

Tổng dân số Trung Quốc năm 2019 ước tính là 1,4 tỉ người, theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc. Tính đến cuối năm 2019, số người trên 60 tuổi là khoảng 254 triệu người, chiếm 18,1% dân số.
Con số này dự kiến tăng lên thành 300 triệu người vào năm 2025 và thành 400 triệu người vào năm 2035, theo Reuters. Trong khi đó, Trung Quốc có thể mất đi 200 triệu người trong độ tuổi lao động đến năm 2050.
Chuyên gia Trịnh Bỉnh Văn thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định để chủ động đối phó với dân số già, biện pháp khẩn cấp là phải cải cách chính sách kế hoạch hóa gia đình và cho phép sinh sản tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.