Trung Quốc âm thầm phát triển thêm vũ khí

Khánh An
Khánh An
24/07/2022 06:10 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post ngày 23.7, hình ảnh về những phiên bản máy bay chiến đấu mới đây cho thấy Trung Quốc dường như đang theo chiến lược của Mỹ về phát triển máy bay quân sự đa nhiệm trang bị năng lực tác chiến điện tử.

Theo đó, ít nhất 2 chiếc J-15D, dựa trên mẫu J-15, được trang bị các thiết bị đối kháng điện tử trên cánh đã xuất hiện trên boong, sau khi tàu sân bay Sơn Đông hoàn tất đợt bảo trì đầu tiên tại xưởng đóng tàu Đại Liên vào đầu tháng 7.

Hai chiếc J-15D trên tàu sân bay Sơn Đông

SCMP

Dù xuất hiện từ năm 2018, đây là lần đầu J-15D lộ diện hình ảnh đậu trên tàu sân bay. Song song đó, giới quan sát quân sự Trung Quốc chia sẻ hình ảnh một phiên bản mới của tiêm kích J-10 với một bộ phận nhô lên dọc thân trên. Không có vũ khí dưới cánh, biến thể J-10D trông tương tự mẫu F-16C/D Block 52 và Block 60 của Mỹ - biến thể của F-16 với hệ thống tác chiến điện tử mà Mỹ bán cho Pakistan và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vài năm trước.

Trung Quốc còn để lộ hình ảnh phiên bản mới của tàu ngầm Type 039 chạy bằng động cơ diesel, với thiết kế “cánh buồm” khác thường có thể cải thiện khả năng tàng hình. Hình ảnh tàu ngầm mới xuất hiện trong bản tin về một căn tin thông minh dành cho các thủy thủ tại TP.Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang). Một nguồn tin cho biết tàu ngầm trên vừa gia nhập Chiến khu miền Đông, được một số nhà phân tích gọi là Type 039D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.