Trung Quốc báo động thời tiết cực đoan

07/07/2023 06:30 GMT+7

Hai hiện tượng thời tiết trái ngược gồm nắng nóng và mưa lũ đang diễn ra đồng thời tại Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và của.

Sóng nhiệt như thiêu đốt

Cơ quan quan trắc quốc gia Trung Quốc ngày 6.7 phát cảnh báo cam - mức cao thứ hai - vì nhiệt độ cao tại nhiều vùng, chủ yếu ở miền bắc. Theo Tân Hoa xã, đợt sóng nhiệt như thiêu đốt khiến nhiệt độ tại miền bắc Trung Quốc vượt mức 35 độ C, một số nơi vượt 40 độ C.

Trung Quốc báo động thời tiết cực đoan  - Ảnh 1.

Nhiều người dân mặc đồ kín mít tại Bắc Kinh ngày 6.7

Reuters

Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, chính quyền hôm qua yêu cầu các công ty dừng công việc ngoài trời sau khi nhiệt độ được ghi nhận đạt gần 41 độ C và cảnh báo đỏ được ban bố. Chính quyền còn ra lệnh phải đảm bảo điều kiện mát mẻ cho người lớn tuổi và người bệnh, trong bối cảnh thành phố này đang trải qua chuỗi những ngày nóng trên 35 độ C kéo dài nhất trong vòng 60 năm qua. "Sống ở đây được 30 năm nhưng tôi chưa thấy năm nào nóng như năm nay. Ra đường những ngày này giống như lướt sóng trong lò vi ba", cư dân họ Tô (53 tuổi) nói với Hoàn Cầu thời báo.

Trung Quốc làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Thế giới đang ở mức nóng nhất

Dịch vụ Theo dõi khí quyển Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua thông báo tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. AFP dẫn lời một nhà khoa học của cơ quan cho biết nhiệt độ toàn cầu trong tháng 6 cao hơn 0,53 độ C so với mức trung bình 16,51 độ C từ năm 1991 - 2020.

Trong khi đó, các nhà khoa học tại Đại học Maine (Mỹ) ước tính nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ngày 5.7 là 17,18 độ C, ngang với trước đó một ngày và cũng là mức kỷ lục từ trước đến nay. Trưởng khoa học gia Sarah Kapnick của Cục Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) nói rằng tuy đó không phải là số liệu chính thức do chính phủ đưa ra nhưng nó là một chỉ dấu về tình trạng của thế giới.

Từ tháng trước, nhà chức trách đã bắt đầu việc kiểm tra tại những cơ sở công nghiệp chủ chốt nhằm đảm bảo sức khỏe của người lao động. Theo tờ China Daily, chủ lao động sẽ bị phạt từ 100.000 - 500.000 nhân dân tệ (326 triệu - 1,6 tỉ đồng) nếu để nhân viên bị bệnh do làm việc trong thời tiết nóng. Cục Văn hóa và du lịch Bắc Kinh yêu cầu các hướng dẫn viên du lịch hạn chế hoạt động ngoài trời sau ca tử vong của một hướng dẫn viên du lịch 49 tuổi do sốc nhiệt hôm cuối tuần.

Theo dự báo, đợt nắng nóng sẽ còn tiếp diễn tại các thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam đến ngày 10.7. Do nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện trong năm nay được dự báo tăng lên. Tuy nhiên, Hội đồng Điện lực Trung Quốc đảm bảo sẽ có đủ nguồn cung nhờ nhiều dự án sản xuất điện mới được đưa vào hoạt động.

Kích hoạt tình trạng khẩn cấp

Trong khi đó tại miền nam Trung Quốc, hàng trăm ngàn người đang bị ảnh hưởng do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất. Đợt mưa lớn từ đầu tuần đã khiến 15 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích tại TP.Trùng Khánh, theo Tân Hoa xã. Các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Tứ Xuyên cũng bị ảnh hưởng nặng do mưa lớn, khiến hàng ngàn người phải sơ tán; cầu đường, nhà cửa, phương tiện bị phá hủy, cuốn trôi.

Ngày nóng nhất thế giới ảnh hưởng cả ngôi làng lạnh nhất thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ thị chính quyền các cấp ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại trong công tác ngăn chặn thiên tai. Chính phủ nước này cũng đã trích 320 triệu nhân dân tệ từ quỹ trung ương về cứu trợ thiên tai để hỗ trợ cho 16 tỉnh thành, trong đó có Trùng Khánh và Tứ Xuyên.

Hôm qua, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ lũ lụt tại một số vùng. Cơ quan khí tượng cảnh báo Trung Quốc có thể đối diện với các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn như mưa lớn, lũ lụt và sóng nhiệt trong tháng 7 và tháng 8. Trong tháng 7, bảy lưu vực sông lớn tại Trung Quốc sẽ bước vào mùa lũ chính. t

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.