Trung Quốc bắt giữ nhà báo Úc, quan hệ song phương thêm căng thẳng

01/09/2020 22:30 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cảnh báo rằng rủi ro đối với các doanh nghiệp Úc làm ăn với Trung Quốc đã thay đổi trong ngày 1.9, khi các quan chức xác nhận một nhà báo nước này đã bị bắt giữ tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham hôm 1.9 cảnh báo rủi ro đối với các doanh nghiệp Úc làm ăn với Trung Quốc đã tăng lên.
Chính phủ Úc tối 31.8 xác nhận rằng một công dân Úc - nhà báo Cheng Lei, làm việc tại kênh quốc tế CGTN của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh, đã bị bắt giữ cách đây 2 tuần.

Nữ nhà báo Úc Cheng Lei (bìa phải) đã làm việc cho kênh CGTN trong khoảng 8 năm.

Getty Images

Gia đình của bà Cheng tại Úc cho biết họ hy vọng có “một kết luận thỏa đáng và kịp thời” và đang tham vấn chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc về vụ bắt giữ.
Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra ngày một leo thang kể từ khi chính phủ Úc kêu gọi quốc tế điều tra về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Trung Quốc kể từ đó đã áp đặt thuế quan và điều tra chống bán phá giá đối với nhiều sản phẩm của Úc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.