Trung Quốc bắt nhóm “cướp máu” học sinh

17/08/2014 02:07 GMT+7

Ngày 16.8, Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát Trung Quốc cho hay đã bắt 7 nghi phạm cưỡng ép học sinh hiến máu cho Công ty cung cấp máu Lanzhou Institute of Biological Products (LIBP) ở thành phố Vũ Uy thuộc tỉnh Cam Túc.

Trong số nghi phạm có một người họ Hoàng, giữ chức Phó trưởng trung tâm máu LIBP. Hoàng khai rằng do áp lực phải tìm nguồn hiến máu nên đã nhờ một người bạn họ Trương giúp đỡ. Sau đó, Trương rủ thêm 5 người bạn cùng ép các học sinh đến Trung tâm LIBP hiến máu rồi bỏ túi tiền bồi dưỡng mà Hoàng trả cho các em, khoảng 50 nhân dân tệ (hơn 172.000 đồng)/người.

Đã có ít nhất 8 học sinh từ 10 - 16 tuổi bị nhóm của Trương ép hiến máu ít nhất 1 lần/tháng trong 7 tháng liên tục, và mỗi lần bị lấy 600 cc máu, gấp 3 lần mức trung bình đối với những người tình nguyện.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.