Trung Quốc cấm cầu thủ có hình xăm được gọi vào đội tuyển

Giang Lao
Giang Lao
31/12/2021 09:30 GMT+7

Tổng cục Thể thao Trung Quốc vừa ban hành một loạt hướng dẫn mới đối với các thành viên đội tuyển nước này, trong đó ban hành lệnh cấm cầu thủ có hình xăm được gọi vào đội tuyển.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc gây tranh cãi với các vấn đề những cầu thủ có hình xăm được gọi vào đội tuyển, bởi từ năm 2018 họ đã ban hành lệnh cấm những cầu thủ có hình xăm trên người khi thi đấu.

Các cầu thủ có hình xăm sẽ không được gọi lên đội tuyển Trung Quốc

afp

Tuy nhiên, giờ đây lệnh cấm này sẽ chặt chẽ hơn với mục đích muốn các tuyển thủ quốc gia phải là “những tấm gương tích cực cho xã hội”. Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã ban hành những hướng dẫn mới, trong đó khuyên những cầu thủ đang có hình xăm nên xóa chúng đi.

Trong khi đó, ở các đội tuyển trẻ từ U.23 trở xuống quy định cực kỳ nghiêm ngặt, đó là không triệu tập bất cứ cầu thủ nào có xăm hình trên người vào đội tuyển.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, đây là một trong những nỗ lực mới nhất của bóng đá Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền bóng đá nước này sau gần 20 năm qua không đạt bất cứ thành công gì đáng kể, từ lần dự World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hiện ngôi sao của bóng đá Trung Quốc là Wu Lei, người đang thi đấu cho CLB Espanyol ở giải La Liga Tây Ban Nha, được cho có vài hình xăm trên người. Thế nhưng việc anh có xóa chúng đi để trở lại khoác áo đội tuyển như quy định mới hay không thì vẫn chưa rõ, theo tờ Marca.

Ở diễn biến khác, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc nằm ở bảng B cùng tuyển Việt Nam, nhưng sau 6 vòng đấu hiện mới có 5 điểm, xem như gần hết hy vọng tranh vé dự vòng chung kết.

Tại vòng đấu tới, tuyển Trung Quốc gặp Nhật Bản ngày 27.1 trước khi đến sân Mỹ Đình gặp tuyển Việt Nam vào ngày 1.2. Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ đến Úc đấu đội tuyển nước này vào ngày 27.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.