Ông Trần Quốc Tuấn có thể sẽ giữ chức quyền Chủ tịch VFF đến cuối năm 2022

30/12/2021 16:52 GMT+7

Tại đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào ngày 9.1.2022 tới đây, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải sẽ chủ trì và một phần nội dung quan trọng là về nhân sự cấp thượng tầng VFF.

Được bầu giữ chức Chủ tịch VFF tại đại hội thường niên VFF vào tháng 12.2018 với số phiếu rất cao, nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải, sau đó lần lượt được bổ nhiệm vào nhiều chức danh quan trọng khác: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và hiện tại đang giữ cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là ai, đóng góp gì cho bóng đá Việt Nam?

Do công việc quá bận nên Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã xin rút khỏi trọng trách này trong thời gian một năm còn lại của VFF nhiệm kỳ 8 (2018 – 2022).

Ông Lê Khánh Hải (trái) và ông Trần Quốc Tuấn

HOÀNG QUÂN

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải sẽ thông báo thông tin này tại đại hội thường niên VFF vào ngày 9.1. Đại hội sẽ tiến hành chọn lựa người tạm giữ chức quyền Chủ tịch VFF, theo đúng Điều lệ VFF: Phó chủ tịch VFF giữ chức vụ này trong thời gian lâu nhất sẽ được thay thế Chủ tịch đương nhiệm, cho đến Đại hội nhiệm kỳ 9.

Chủ tịch AFF (trái) và ông Trần Quốc Tuấn gặp gỡ ngày 30.12.2021

VFF

Hiện, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF, phụ trách chuyên môn, thỏa mãn các điều kiện được nêu trong điều lệ VFF. Do đó, ông Tuấn sẽ giữ chức quyền Chủ tịch VFF đến tháng 12.2022 (dự kiến, đại hội thường niên VFF sẽ tổ chức vào thời điểm này).

Ông Trần Quốc Tuấn đang ở Singapore cùng đội tuyển Việt Nam và sẽ về nước vào 9 giờ 15 ngày 31.12.2021 (toàn đội sẽ cách ly y tế 7 ngày vì trở về từ nơi có biến chủng mới Covid-19, dự kiến tái tập trung ngày 13.1). Ông Trần Quốc Tuấn có mối quan hệ tốt với các tổ chức bóng đá quốc tế và được sự tín nhiệm cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.